Hơn 890.000 cử tri Thừa Thiên Huế hân hoan đi bầu cử

VĂN DINH | 23/05/2021 12:58

(TN&MT) - Hôm nay (23/5), hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của cử tri cả nước, cử tri toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 930 khu cực bỏ phiếu với 894.432 cử tri, bầu ra 7 ĐBQH, 51 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 288 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.295 đại biểu HĐND cấp xã

Từ sáng sớm, cử tri về các khu vực bầu cử để chờ đến giờ khai mạc, sau đó cầm trên tay lá phiếu với tinh thần trách nhiệm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trường An, TP. Huế, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên

Ông Phan Ngọc Thọ bày tỏ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến sự phấn khởi của cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần tạo nên một ngày hội thực sự của toàn dân

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc bầu cử lần này là phải dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tự do lựa chọn những người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn...

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy trình, các cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách theo tiêu chí 5K của Bộ Y tế

Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phát phiếu, hướng dẫn bà con cách thức bỏ phiếu. Việc kiểm tra hòm phiếu được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy định

Tại khu vực bầu cử số 5, phường Trường An, TP. Huế, các đồng chí Hoàng Khánh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh đã tham dự khai mạc và thực hiện quyền bầu cử của mình

Tại khu vực bầu cử số 6, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phan Xuân Toàn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự và vinh dự được bỏ những lá phiếu đầu tiên

Với phong trào phục dựng áo dài ngũ thân tại Thừa Thiên Huế đang được triển khai rộng rãi, sáng nay, nhiều nam cử tri ở địa phương mặc trang phục truyền thống xưa đi bỏ phiếu bầu cử. “Sở đã có văn bản vận động cán bộ trong ngành mặc trang phục truyền thống, áo dài ngũ thân đi bầu cử. Bầu cử là cơ hội rất tốt để mỗi công dân Huế thể hiện tình yêu, sự trân trọng đối với truyền thống văn hóa và di sản của cha ông. Thật vui khi thấy anh chị em cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành cũng như nhiều cử tri hưởng ứng phong trào phục dựng áo dài ngũ thân tại địa phương...”, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ

Tại huyện Nam Đông, hơn 18.000 cử tri từ rất sớm với những trang phục đẹp nhất phấn khởi tập trung về các đơn vị bầu cử

Nhiều xã ở huyện Nam Đông đạt tỉ lệ bầu cử 100% từ 9h sáng như Thượng Nhật, Thượng Quảng, Hương Sơn

Tại huyện A Lưới, gần 20.000 cử tri là đồng bào các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều, Pa cô... và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện biên giới A Lưới đã nô nức tham gia bầu cử

Tại huyện Phú Lộc - các điểm bầu cử giãn cách xã hội diễn ra an toàn đúng quy định. 2 đơn vị bầu cử ở địa bàn 2 thôn Phước An và Phước Lộc xã Lộc Tiến, là địa bàn vừa dỡ lệnh phong tỏa cách ly và đang trong giai đoạn giãn cách xã hội nhưng với quyền và nghĩa vụ của mình, các cử tri tại đây đã cùng nhau hăng hái tham gia đi bầu cử

Xã Lộc Tiến có hơn 7.095 cử tri với 8 khu vực bỏ phiếu, tại các đơn vị bầu cử, sau khi các quy trình kiểm tra và niêm phong hòm phiếu xong thì đã có đông đảo cử tri trên địa bàn đến tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Ai cũng thể hiện nét hớn hở, vui tươi cho ngày hội của toàn dân

Được biết trong dịp bầu cử này ở Thừa Thiên Huế, cử tri đang bị cách ly y tế tại nhà là 463; cử tri đang ở khu vực giãn cách, phong tỏa là 300; cử tri ở các cơ sở cách ly tập trung là 860. Tính đến trưa 23/5, tỉ lệ cử tri tham gia đi bầu cử ở Thừa Thiên Huế đạt khoảng 90%

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 890.000 cử tri Thừa Thiên Huế hân hoan đi bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO