Hơn 50.000 ca nhập viện vì COVID-19, con số cao nhất trong 3 tháng qua ở Mỹ

Mai Đan| 04/11/2020 14:40

(TN&MT) - Số lượng bệnh nhân nhập viện do COVID-19 ở Mỹ đã tăng vọt đến hơn 50.000 người trong ngày 3/11, mức cao nhất trong gần 3 tháng qua. Số ca bệnh gia tăng gây lo ngại về hệ thống y tế của nước này sẽ bị quá tải.

Bênh nhân Catalina Salazar, 86 tuổi, nhiễm COVID-19 và đã qua đời tại Trung tâm Y tế United Memorial ở Houston, Texas, Mỹ vào 8/9. Ảnh: Reuters

Theo thống kê của Reuters, bang Texas công bố số lượng bệnh nhân nhập viện cao nhất hiện nay với 5.936 ca, tiếp theo là Illinois với 3.594 và California với 3.270 bệnh nhân. Mặc dù, bang California có dân số cao gấp 3 lần bang Illinois nhưng tỷ lệ số ca mắc COVID-19 tại bang này lại cao nhất vùng Trung Tây nước Mỹ.

Trên toàn nước Mỹ, kể từ ngày 1/10, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã tăng hơn 64% lên 50.176 vào ngày 3/11 – số liệu cao nhất kể từ ngày 7/8. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp so với mức đỉnh điểm 58.370 trường hợp nhập viện trong ngày 22/7. Số lần nhập viện là một số liệu quan trọng bởi không giống như số ca nhiễm, số ca nhập viện không bị ảnh hưởng bởi số lượng các xét nghiệm được thực hiện.

Khi hàng triệu người Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/11, tổng số ca nhiễm ở quốc gia này đã vượt qua 9,4 triệu trường hợp, tăng 1 triệu người chỉ trong 2 tuần.

Trước đó, vào 30/10, Mỹ công bố hơn 100.000 ca nhiễm mới, con số cao nhất thế giới. Các bang miền Nam nước Mỹ - dẫn đầu là Texas - có số ca nhập viện do COVID-19 cao nhất với gần 20.000 bệnh nhân, tương đương 40% tổng số ca nhập viện trên toàn quốc, tiếp theo là các khu vực: Trung Tây, Tây và Đông Bắc nước Mỹ.

Các bệnh viện ở Wisconsin và Texas đã gấp rút tìm thêm giường cho bệnh nhân COVID-19 trong khi các cơ sở y tế của bang phải nỗ lực cao độ trước số ca nhiễm mới hàng ngày gia tăng. Thành phố El Paso của Texas đã chuyển đổi một trung tâm hội nghị thành một bệnh viện dã chiến để ứng phó với tình hình ca bệnh tăng cao.

Các chuyên gia y tế cho rằng, virus SARS-CoV-2 đang gia tăng do các cuộc tụ họp xã hội, nhiệt độ lạnh hơn khiến nhiều người ở trong nhà -không gian kín khiến virus lây lan nhanh và sự mệt mỏi của người Mỹ do các biện pháp kiểm soát COVID-19 được áp dụng hơn 6 tháng.

Theo phân tích của Reuters, cứ 10.000 người ở Mỹ, có hơn 278 ca nhiễm COVID-19 và khoảng 7 người tử vong. Ở châu Âu, cứ hơn 10.000 dân, có hơn 127 trường hợp mắc bệnh và gần 4 ca tử vong.

Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nhà Trắng đã cảnh báo về sự lây lan kéo dài và trên diện rộng của COVID-19 ở nửa phía Tây của nước Mỹ và các thành viên của lực lượng này kêu gọi các biện pháp giảm thiểu tác động của đại dịch.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 50.000 ca nhập viện vì COVID-19, con số cao nhất trong 3 tháng qua ở Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO