Hơn 4.500 đại đức, tăng ni, phật tử tham gia Lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông

11/06/2014 00:00

(TN&MT) – Sáng 11/6, lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông và đóng góp vì nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa đã được tổ chức tại Di tích lịch sử Tổ đình Sắc Tứ Tịnh...

(TN&MT) – Sáng 11/6, tại Di tích lịch sử Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông và đóng góp vì nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa.
   
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và huyện, thị xã trên địa bàn. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Trí Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và gần 4.500 các chư vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và đông đảo phật tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
   
Toàn cảnh buổi lễ diễn ra sáng 11/6/2014
   
Tại buổi Lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông, các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử đã được thuyết giáo về lịch sự dựng nước, giữ nước và ý chí chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; chia sẻ thông điệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; tổ chức dâng hương cầu nguyện đức Phật 10 phương, hồn thiêng sông núi và hoà bình trên biển Đông; cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, hạnh phúc; tham gia lễ chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc, thả chim bồ câu… Đặc biệt, các đại biểu và tăng ni, phật tử còn đóng góp tiền mặt ủng hộ các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên biển và ngư dân vươn khơi, bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
   
Phát biểu tại buổi lễ, thượng tọa Thích Thiện Tấn, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng đã ôn lại lịch sử đấu tranh 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta qua các trận đánh lớn. Đồng thời, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu sẵn sàng hi sinh để bảo vệ độc lập dân tộc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của dân tộc cũng như thể hiện khát khao mong muốn hoà bình của người dân Việt Nam.
   
 Hòa thượng Thích Thượng Tấn làm lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông trước đức Phật
   
Trước tình hình Trung Quốc ngang nhiên vi phạm chủ quyền đặt trái phép giàn khoan 981 cũng như đưa một loạt các tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại biển Đông, Giáo hội Phật giáo mong muốn hai bên cùng bình tĩnh ngồi vào bàn đối thoại để giải quyết bằng biện pháp hoà bình thông qua luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, ra lời kêu gọi mỗi người dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam nói chung cùng chung tay góp sức bằng những hành động thiết thực tích cực ủng hộ lực lượng đang ngày đêm bảo vệ biển Đông.
   
Dưới đây là một vài hình ảnh khác được phóng viên ghi nhận tại buổi lễ:
   
Các đại biểu tham dự buổi lễ
   
Cung thỉnh hòa thượng Thích Thượng Tấn và các tăng ni ra làm lễ cầu an
   
Ủng hộ tiền mặt ủng hộ các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên biển và ngư dân vươn khơi, bám biển tại buổi lễ
   
Phóng sinh chim bồ câu và bóng bay cầu nguyện cho hòa bình, an lạc
   
HẢI TÂN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4.500 đại đức, tăng ni, phật tử tham gia Lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO