Hơn 20.000 khách du lịch đến tham quan Cố đô Huế dịp 2/9

04/09/2017 00:00

(TN&MT) - Việc mở cửa các điểm di tích miễn phí đã tăng lượng khách đến với Cố đô Huế dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Ngày 4/9, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong dịp lễ 2/9 đã có hơn 2 vạn lượt khách trong và ngoài nước tham quan khu Di sản Huế.

Du khách tham quan khu Di sản Huế
Du khách tham quan khu Di sản Huế

Lượng du khách tập trung rất đông tại các di tích như Đại nội, lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, Thiệu Trị... 

Khách tăng đột biến là do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn vé hoàn toàn cho du khách người Việt tại các điểm di tích.

“Việc số lượng khách đến di tích Huế lớn như vậy chứng tỏ khu di sản Huế ngày càng có sức hấp dẫn đối với du khách và thực sự đã trở thành 1 điểm đến không thể bỏ qua trên Con đường di sản miền Trung...”, ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ.

Tính đến cuối tháng 8, khu di sản Huế đã đón hơn 2,2 triệu lượt khách, trong đó có khách quốc tế đạt hơn 1,15 triệu lượt (tăng 24,66%), khách Việt Nam đạt hơn 1 triệu lượt (tăng 11,5%), tổng lượng khách tăng 18,3% so với năm 2016.

Được biết, tính từ đầu năm đến nay, Di tích Huế đã mở cửa miễn phí 5 ngày cho tất cả các đối tượng du khách Việt Nam.

Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu thu hút từ 3,5- 3,7 triệu lượt khách; doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 3.800 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.

Tin, ảnh: Văn Dinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 20.000 khách du lịch đến tham quan Cố đô Huế dịp 2/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO