Hơn 2.700 ha rừng tràm U Minh Hạ dự báo cháy cấp V

10/03/2016 00:00

(TN&MT) - Tin từ Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang  cho biết, hiện nay rừng tràm U Minh Hạ với hơn 43.000 ha đều đã khô hạn, trong đó dự báo cháy từ cấp III...

 

(TN&MT) - Tin từ Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang  cho biết, hiện nay rừng tràm U Minh Hạ với hơn 43.000 ha đều đã khô hạn, trong đó dự báo cháy từ cấp III trở lên; diện tích dự báo cấp cháy nhiều nhất là cấp IV, với gần 24.000 ha. Đặc biệt, 2.700 ha rừng dự báo cháy cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

 Các khu vực được xem là nguy hiểm nhất có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào gồm: xã Khánh Bình, Tây Bắc, xã Khánh An, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Liên Tiểu khu Trần Văn Thời, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Tây Nam Bộ. 

Trước thực trạng trên, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành liên quan tập trung cao độ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào thời điểm hiện nay. Các con đập cũng được đắp để giữ nước, hàng trăm máy bơm, phương tiện vỏ máy được huy động chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, ngành chức năng nghiêm cấm người dân đi vào rừng ăn ong nhằm đề phòng tình huống cháy do sơ ý.

Tin & ảnh: Giang Sơn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 2.700 ha rừng tràm U Minh Hạ dự báo cháy cấp V
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO