Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên cần tiếp tục tiên thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19

Hải Ngọc | 03/07/2021, 06:36

(TN&MT) - Đó là một trong những đề nghị của ông Đinh Quang Tiến, Vụ trưởng vụ Cao Đài Ban Tôn giáo Chính phủ khi phát biểu chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Tôn giáo Chính phủ với Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên vào ngày 2/7.

Quang cảnh họp trực tuyến tại một đầu cầu ngày 2/7. Ảnh: btgcp.goc.vn

Tham dự buổi họp còn có ông Phạm Ngọc Thành, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre, đại diện chức sắc Thượng hội, Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên và các chuyên viên vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre.

Tại buổi họp trực tuyến, Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong (Thượng Phong Thanh), Phó Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên từ sau khi Hội thánh tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Theo đó, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã đoàn kết nội bộ, các cấp đạo ổn định, mở 05 lớp Hạnh đường và triển khai Hiến chương sửa đổi đến các Họ đạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai và công tác phòng tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hơn 19 tỷ đồng.

Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã chấp hành tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công văn của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và quy định của chính quyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội thánh đã ra 05 Thông báo kịp thời hướng dẫn các cấp đạo thực hiện phòng chống dịch Covid-19, hoãn 07 Lễ khánh thành và tạm dừng không tổ chức các lễ các kỷ niệm hạn chế tập trung đông người.

Chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tích cực, hưởng ứng nhiệt tình tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội thánh có 12 Đại biểu đắc cử Hội đồng nhân dân cấp xã và 01 Đại biểu đắc cử Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Tòa thánh Cao Đài

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Đinh Quang Tiến, Vụ trưởng vụ Cao Đài đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các vị chức sắc Thượng hội, Ban Thường trực và toàn thể chức sắc, chức việc và tín đồ Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên; đồng thời biểu dương Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đến nay không có một chức sắc, chức việc, tín đồ nào của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên bị mắc Covid-19.

Ông Vụ trưởng vụ Cao Đài cũng đánh giá cao tinh thần tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng như công tác hoạt động từ thiện, xã hội của chức sắc, chức việc, tín đồ Cao Đài Tiên Thiên. Với những kết quả đã đạt được, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước.

Về công tác trong thời gian tới, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Vụ trưởng vụ Cao Đài - ông Đinh Quang Tiến mong muốn chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và vẫn tích cực lao động sản xuất đảm bảo cuộc sống làm giàu cho quê hương, làm tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đinh Quang Tiến cũng mong muốn Hội thánh ứng dụng tốt hơn nữa công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính cũng như hoạt động giáo dục, đào tạo của Hội thánh, tổ chức được các lớp Hạnh đường, giảng dạy Hiến chương Hội thánh bằng hình thức trực tuyến, mong Hội thánh tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động xã hội, y tế, từ thiện và các phong trào ở địa phương.

Bài liên quan
  • Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Cơ quan truyền thông Trung ương GHPG Việt Nam
    (TN&MT) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ do Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga làm Trưởng đoàn đã đến thăm chùa Liên Phái (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và chúc mừng Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Phật học Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO