Hội nhập quốc tế

Xác định rõ 'dòng chảy' chính trong kết nối hội nhập quốc tế
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo (Ban Chỉ đạo), sáng 14/7.
  • Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.
  • Bắc Giang: Tập huấn “Hội nhập quốc tế về kinh tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông”
    Nhằm trang bị kiến thức, thông tin cần thiết cho cán bộ các sở, ngành, đại diện doanh nghiệp, các phóng viên, nhà báo tổng quan về các quy định mới nhất của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, về tình hình kinh tế khu vực, các tác động, ảnh hưởng, thách thức đến Việt Nam và các địa phương.
  • Tập huấn định hướng và kế hoạch hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế ngành TN&MT giai đoạn 2021 - 2025
    (TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ TN&MT, ngày 29/11/2022, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế Bộ TN&MT tổ chức khóa “Tập huấn về định hướng và kế hoạch hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế ngành TN&MT giai đoạn 2021 - 2025”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tới dự và chỉ đạo khóa tập huấn.
  • Tập huấn định hướng và kế hoạch hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế ngành TN&MT
    Thực hiện Kế hoạch ĐTBD công chức, viên chức năm 2022 của Bộ TN&MT, ngày 29/11, Trường ĐTBD cán bộ TN&MT và Vụ HTQT phối hợp tổ chức khóa “Tập huấn về định hướng và kế hoạch hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế ngành TN&MT giai đoạn 2021 - 2025”.
  • Cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế năm 2022
    (TN&MT) - Sáng 16/9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế năm 2022 cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương.
  • Triển lãm ảnh báo chí "Việt Nam 2020 - Ấn tượng 2021"
    (TN&MT) - Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, đã diễn ra cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Việt Nam 2020 - Ấn tượng 2021”. Các tác phẩm ảnh báo chí đã phản ánh sinh động những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục... cùng những nét đẹp trong lao động, sản xuất.
  • Hà Nội: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, chủ động hội nhập quốc tế
    (TN&MT) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Trong đó đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ nhằm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Phơi phới sức Xuân

    Phơi phới sức Xuân

    10:00 18/02/2021
    (TN&MT) - Chúng ta đang sống trong một mùa Xuân đầy thử thách và những kỳ vọng bứt phá vươn lên.
  • Ngân hàng Việt chuẩn bị hành trang gì cho hội nhập quốc tế?
    (TN&MT) - Trong xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, nhất là các hiệp định CPTPP và EVFTA vừa được ký kết, việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành kinh doanh đặc thù như ngân hàng là rất cần thiết. Những chuẩn mực quốc tế này giúp khẳng định sự vị thế, tiềm lực phát triển và uy tín thương hiệu của ngân hàng, tạo sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng khi giao dịch.
  • PV GAS hướng đến hội nhập quốc tế trong lĩnh vực LNG
    (TN&MT) - Xác định quan điểm chủ đạo: hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu trong lĩnh vực năng lượng, công tác phát triển LNG là một trong những cánh cửa bước ra thế giới, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tích cực bước vào công cuộc phát triển thị trường LNG ở nước ta với tâm thế của người tiên phong đầy tự tin, xứng đáng với vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam.
  • Tìm giải pháp tăng cường năng lực hội nhập quốc tế về môi trường
    Việt Nam cần “Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường”, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay và xu thế hội nhập quốc tế trong tương lai.
  • Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường
    (TN&MT) - Sáng 31/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về việc xây dựng đề án “Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường”.
  • Triển khai xây dựng hệ thống Quy chuẩn Việt Nam về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế
    (TN&MT) - Chiều 18/12, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ việc thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế.
  • Tạo sức hấp dẫn, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực môi trường
    (TN&MT) - “Để tăng cường hội nhập quốc tế về môi trường, phải tăng cường chính nội lực hợp tác quốc tế của ngành TN&MT. Có như vậy, việc hội nhập trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam mới đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam với vai trò là một thành viên tích cực và có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế trong công tác bảo vệ môi trường”.
  • Thế mạnh và hướng đi trong chế biến tiêu thụ nông sản Hải Dương với hội nhập quốc tế
    (TN&MT) - Việc thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm tìm ra hướng đi mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng như khu vực Đồng bằng sông Hồng cùng phát triển...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO