Hội nghị thượng đỉnh của LHQ

Cam kết ngăn chặn tàn phá thiên nhiên trước hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc
(TN&MT) - 64 nhà lãnh đạo trên thế giới đã cam kết đưa động vật hoang dã và khí hậu vào trọng tâm của các kế hoạch phục hồi sau Covid-19. Thông báo này được đưa ra trước Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc (LHQ) về đa dạng sinh học vào ngày 30/9.
  • Thúc giục hành động về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
    (TN&MT) - Có 5 hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ diễn ra vào tuần tới để thúc đẩy hành động đối với khủng hoảng khí hậu và các mối quan tâm toàn cầu khác. Tại các hội nghị này, LHQ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực, có ý nghĩa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO