Hội nghị khoa học huyết học truyền máu miền Trung 2017

03/11/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 3/11, tại Trung tâm Đào tạo- Bệnh viện TW Huế đã diễn ra “Hội nghị khoa học huyết học truyền máu miền Trung mở rộng 2017”, thu hút hàng trăm nhà khoa học tham gia...

Hội nghị nhằm trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện TW Huế dưới sự cho phép của Bộ Y tế.

Theo đó, có hơn 300 nhà khoa học tham dự hội nghị. Hơn 30 bài chuyên đề và đề tài nghiên cứu khoa học của các chuyên gia đến từ các bệnh viện chuyên ngành Huyết học lớn trong cả nước (Hà Nội, TP.HCM, Huế,..) cũng như từ nước ngoài (Ý, Úc, Nhật Bản), bao gồm các chuyên ngành truyền máu, huyết học lâm sàng, xét nghiệm ở người lớn và trẻ em... đã được trình bày, nhằm trao đổi thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng xuất bản 01 cuốn Tạp chí Y học lâm sàng, đăng tải gần 20 bài báo về điều trị, theo dõi, sàng lọc các bệnh lý về máu cũng như các bài tổng quan...

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Duy Thăng - Giám đốc Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện TW Huế hy vọng với sự nổ lực sáng tạo của Ban tổ chức cũng như sự tham gia tích cực của nhà các nhà khoa học, Hội nghị sẽ thực sự có ý nghĩa đối với các đồng nghiệp trong và ngoài chuyên ngành Huyết học Truyền máu trong cả nước...

Tin, ảnh: Văn Dinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị khoa học huyết học truyền máu miền Trung 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO