Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i tiếp Tổ Công tác Ban Tôn giáo Chính phủ

Trí Việt | 15/10/2021, 19:41

(TN&MT) - Tổ Công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ do ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm Tổ trưởng vừa có buổi làm việc với Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam. Tiếp Tổ công tác có ông Trần Đình Thỏa, Tổng Thư ký và một số thành viên Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Thỏa, Tổng Thư ký Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam, tình hình hoạt động tôn giáo trong thời gian qua, đặc biệt tại các địa phương có diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội,…

Tiếp thu ý kiến từ đại diện hội đồng, ông Nguyễn Ánh Chức đề nghị Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành y tế và chính quyền địa phương, nhất là trong giai đoạn nhiều tỉnh, thành phố quyết định nới lỏng giãn cách xã hội; tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc tổ chức các hình thức sinh hoạt trực tuyến để điều hành hoạt động tôn giáo ổn định, thông suốt.

Trao đổi với Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Ánh Chức đã gửi lời động viên, thăm hỏi tới những người bị nhiễm Covid-19 trong Cộng đồng. Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận trong thời gian qua, Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tổ chức các hoạt động tôn giáo và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo đời sống tôn giáo của tín đồ và chung tay cùng nhân dân cả nước làm nên thành quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19 như hiện nay.

Qua trao đổi, Tổ công tác đã bày tỏ sự cảm thông trước thông tin vừa qua, một số chức việc, tín đồ cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam gặp khó khăn trong đời sống và điều kiện khám, chữa bệnh do một số địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Phó ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam tích cực trao đổi thông tin với Ban Tôn giáo để kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Những tháng vừa qua, mặc dù địa bàn TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng số ca nhiễm Covid-19 trong Cộng đồng Tôn giáo Baha’i rất thấp. Hoạt động Tôn giáo của cộng đồng tôn giáo Baha’i trên cả nước thời gian qua vẫn được duy trì thường xuyên do Hội đồng Tinh thần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tôn giáo thông qua hình thức trực tuyến như: các buổi chia sẻ, bồi dưỡng giáo lý, một số chương trình sinh hoạt thanh thiếu niên,… Thông qua các buổi chia sẻ, các đạo hữu Baha’i có cơ hội động viên, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất, tinh thần để cùng nhau vượt qua đại dịch. Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức mong muốn Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần tuân tùng pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng và đời sống, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn giáo, góp phần vì sự phát triển kinh tế - xã hội và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc trên đất nước Việt Nam.

Tôn giáo Baha’i là một tôn giáo độc lập trên thế giới, có nguồn gốc thiêng liêng, phát xuất từ Ba Tư (Iran) lan rộng khắp toàn cầu. Hiện Tôn giáo Baha’i thiết lập tại 235 quốc gia, lãnh thổ, với trên 6.000.000 tín đồ thuộc hơn 2.100 sắc dân, chủng tộc và các nhóm bộ lạc.
Tại Việt Nam, hiện cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam có khoảng 7.000 tín đồ, sinh hoạt tại 93 cộng đồng thuộc 43 tỉnh thành trong cả nuớc. Tôn chỉ mục đích của Hội đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam là “Hoạt động tuân tùng pháp luật Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn giáo, phấn đấu vì sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vì nền văn minh của nhân loại”.
Được biết, ngày 20/3 là ngày Tết Baha’i. Đây cũng là ngày Liên Hợp Quốc chọn là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Trong ngày này, tín đồ Tôn giáo Baha’i Việt Nam trên mọi miền đất nước cùng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, trao nhau niềm vui, nụ cười và những tình cảm thân tình, hạnh phúc.

Niềm vui sum họp trong ngày Tết Baha’i tại Việt Nam 20/3/2020.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO