Hội cựu chiến binh BSR: Góp phần đảm bảo vận hành Nhà máy an toàn, kinh doanh hiệu quả

Lưu Nguyên Sơn| 17/11/2020 13:21

(TN&MT) - Ngày 12/11, Hội Cựu chiến binh Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 để báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu những khó khăn, tồn tại và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ tới.

 Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội CCB BSR

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công ty BSR cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc Công ty BSR.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội CCB-BSR đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong nửa nhiệm kỳ qua để đại biểu tiếp tục thảo luận, nhận xét, đánh giá trong đó nêu bật những thành tích mà Hội Cựu chiến binh BSR đã đạt được trong thời gian qua. 100% cán bộ, hội viên luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao, nhiều cá nhân có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng thực tế tại Nhà máy.

Hội CCB BSR tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong BDTT lần 4

Hội luôn quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, hội viên; Thường xuyên phối hợp cùng với Công đoàn, Đoàn thanh niên hàng năm tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương nơi Công ty và Nhà máy đứng chân trong các dịp Lễ/Tết và kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Với vai trò “Anh bộ đội Cụ Hồ” cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu, xung kích đi đầu trong công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ; đặc biệt trong đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lần 4 từ tháng 08/2020 đến tháng 10/2020, góp phần vào việc vận hành Nhà máy đảm bảo an toàn, kinh doanh hiệu quả.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu động viên, chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, ghi nhận và đánh giá tốt những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến bình BSR trong phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019 và các phong trào hoạt động công tác hội thường niên trong những năm qua, chỉ đạo những vấn đề cần lưu ý trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Ghi nhận, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo định hướng của Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty BSR, Ban Chấp hành hội Cựu chiến binh BSR tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại, trong thời gian tới tập thể cán bộ, hội viện hội CCB- BSR quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các thế hệ CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty BSR.

Trước tình hình mưa, bão liên tiếp xảy ra trong hai tháng qua tại khu vực Miền trung trong đó có tỉnh Quảng Ngãi, để chủ động phòng chống lụt bão hiệu quả và thiết thực tại Hội nghị BCH Hội - Cựu chiến binh Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn tiến hành phát động kêu gọi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, gương mẫu đi đầu tích cực tham gia công tác Phòng chống lụt bão của tại Công ty nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng con người, an toàn tài sản của Nhà máy. 

Với những kết quả, thành tích đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua để động viên khích lệ kịp thời tinh thần cán bộ, hội viên tiếp tục hăng say, tích cực tham gia mọi hoạt động, phong trào, công tác hội nhằm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Hội CCB Tập đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân BSR trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019

Tại Hội nghị đại diện Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đồng chí Lãnh đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao Quyết định khen thưởng của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cho 02 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 và thành tích xuất sắc trong đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất  lần IV năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội cựu chiến binh BSR: Góp phần đảm bảo vận hành Nhà máy an toàn, kinh doanh hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO