Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai – Vân Nam) 2019

Bích Hợp| 13/11/2019 14:11

(TN&MT) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế (TMQT) Việt – Trung (Lào Cai – Vân Nam) năm 2019 đặt lên hàng đầu.

Hội chợ TMQT Việt – Trung là hoạt động thường niên được tỉnh Lào Cai và Vân Nam luân phiên tổ chức hàng năm từ 2001 đến nay.

Hội chợ lần thứ 19, năm 2019, được tổ chức từ 12 – 17/11, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Kim Thành, thành phố Lào Cai và có chủ đề “Thiết thực, hợp tác - Hội nhập, phát triển”.

Tham gia Hội chợ có trên 800 gian hàng của 230 doanh nghiệp thuộc 25 tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố của Trung Quốc và các quốc gia thứ 3 như: Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Ghana... Hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ chủ yếu là nông, lâm, thủy hải sản, dược liệu, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng, hàng điện tử, thủ công mỹ nghệ...

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ

Theo Ban tổ chức Hội chợ TMQT Việt – Trung, kỳ Hội chợ lần này sẽ đưa vấn đề bảo vệ môi trường và đảm bao an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Đây là điều hết sức cần thiết, bởi thông qua Hội chợ sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhiều người dân và du khách về ý thức trong bảo vệ môi trường. Đặc biệt là hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông, cốc nhựa dùng một lần, đây là các sản phẩm gây tác hại rất lớn tới môi trường. Hơn thế nữa, Lào Cai là tỉnh nằm trên thượng nguồn sông Hồng nên việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất quan trọng...

Được biết, Hội chợ TMQT Việt-Trung năm 2019 là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2019 do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Cục Thương vụ Châu Hồng Hà, Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức.

Ngoài các doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, Hội chợ TMQT còn thu hút được nhiều nước tham gia như:Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Ghana...

Trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra các hoạt động như: Hội đàm hợp tác kinh tế thương mại giữa hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam; Hội nghị kết nối giao thương và ký kết hợp đồng kinh tế doanh nghiệp Việt-Trung. Hiện đã có 24 doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc đăng ký tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế với giá trị trên 300 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai – Vân Nam) 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO