hội báo

Xây dựng vùng Tây Nguyên hài hòa về kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên
Xây dựng, phát triển vùng Tây Nguyên hài hòa về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng an ninh và đối ngoại.
  • Đội Báo Tuổi trẻ Thủ đô vô địch giải bóng đá cúp Báo Nhà báo và Công luận
    (TN&MT) – Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần III - Chào mừng Hội Báo toàn quốc 2024 đã tìm tìm ra đội ra vô địch.
  • Quảng Trị: Gần 1.000 ấn phẩm báo chí được trưng bày tại Hội báo Xuân 2024
    Ngoài các ấn phẩm báo chí trong tỉnh, Hội báo đã thu hút 200 đầu báo, tạp chí, bản tin, với gần 1000 ấn phẩm báo Trung ương, báo ngành và các tỉnh thành trong cả nước được trưng bày để phục vụ bạn đọc.
  • Ấn tượng, đặc sắc “Tết Huế” 2024
    (TN&MT) - “Tết Huế” tái hiện các hoạt động văn hóa, truyền thống, phong tục ngày Tết của người dân xứ Huế. Bên cạnh đó chung tay sẻ chia đối với những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…
  • Lào Cai tổ chức ngày hội “Bảo vệ môi trường thả giống phóng sinh”
    (TN&MT) - Với mục đích tuyên truyền người dân giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển nguồn tài nguyên, giữ cân bằng sinh thái và tăng cường ý thức bảo vệ môi trường. Tỉnh Lào Cai đã tổ chức ngày hội "Bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản" lần thứ 11 vào ngày 2/2/2024 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Mão).
  • Thanh Hóa: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024
    Sáng 2/2, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong tỉnh, Nhà Xuất bản Thanh Hóa, Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024.
  • Khánh Hòa: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024
    Chiều 1/2, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội báo Xuân năm 2024 thu hút sự tham gia của hơn 250 đầu báo và trên 4.000 ấn phẩm. Hội báo Xuân diễn ra tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa (8 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang) từ nay đến ngày 19/2.
  • Hà Nam: Khai mạc trưng bày báo Tết xuân Giáp Thìn 2024
    Ngày 1/2, tại Nhà văn hóa xã Hoằng Tây, huyện Kim Bảng, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam phối hợp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc Trưng bày báo Tết, báo xuân Giáp Thìn 2024.
  • Điện Biên: Khai mạc Hội Báo xuân Giáp Thìn 2024
    (TN&MT) - Sáng nay 31/01, tại sân Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn 2024. Dự Lễ khai mạc ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Điện Biên; cùng các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí, trang tin điện tử, báo chí trung ương thường trú tại Điện Biên.
  • Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kỷ niệm 35 năm thành lập
    (TN&MT) - Ngày 26/11 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 và Kỷ niệm 35 năm thành lập (26/11/1988-26/11/2023).
  • Quảng Bình tổ chức 5 chương lễ hội đón năm mới 2024
    Sáng 24/11, được đồng ý của UBND tỉnh Quảng Bình, Công ty cổ phần Regal Group phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Tuần lễ hội đón năm mới 2024 mùa đầu tiên.
  • Lễ tổng kết Chương trình Vì môi trường xanh Quốc gia 2023
    Ngày 19/11, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Chương trình Vì môi trường xanh Quốc gia 2023
  • Long An: Hướng tới tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững
    (TN&MT) - Ngày 7/11, Sở TN&MT Long An đã tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường 2020, các văn bản quy định chi tiết thi hành và công tác bảo vệ môi trường (BVMT) cho các doanh nghiệp, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững của tỉnh Long An.
  • Long An: Phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp
    (TN&MT) - Ngày 07/11, Sở TN&MT Long An đã tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản quy định chi tiết thi hành và công tác bảo vệ môi trường (BVMT) cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
  • Vì Môi trường xanh Quốc gia 2023: Sự chung tay của cộng đồng
    Ngày 02/11 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí, báo cáo kết quả Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023”
  • Chung tay phát huy giá trị đa dạng sinh học
    (TN&MT) - Việt Nam là một trong 16 quốc gia có mức độ đa dạng sinh học (ĐDSH) cao nhất thế giới, là nơi trú ngụ của hơn 13 nghìn loài thực vật, khoảng 3.000 loài cá, hơn 1.000 loài chim và hơn 300 loài thú. Nguồn tài nguyên ĐDSH này là nguồn gien quý báu cho phát triển bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động vật, thực vật hoang dã hiện nay đã và đang là những mối đe dọa chính dẫn tới gia tăng tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã, làm suy thoái sinh cảnh tự nhiên, gây mất ĐDSH.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO