Hội An (Quảng Nam): Nhiều bến cát “khủng” không phép ngang nhiên hoạt động công khai

22/03/2018 16:26

(TN&MT) - Dù không có giấy phép hoạt động bến bãi hay các thủ tục giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật, nhưng 3 bến cát “khủng” ở thôn 3 và thôn 4 của...

(TN&MT) - Dù không có giấy phép hoạt động bến bãi hay các thủ tục giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật, nhưng 3 bến cát “khủng” ở thôn 3 và thôn 4 của xã Cẩm Thanh, TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ trong thời gian dài, qua mặt các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
2 bến cát nằm cạnh nhau tại thôn 3, xã Cẩm Thanh,TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động công khai
2 bến cát nằm cạnh nhau tại thôn 3, xã Cẩm Thanh,TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động công khai
Các bãi cát tại thôn 3 và thôn 4 của xã Cẩm Thanh, TP. Hội An đều là của các ông chủ tư nhân. Các ông chủ này lấy cát từ mỏ cát ở TX. Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) của một số doanh nghiệp khai thác mỏ, vận chuyển bằng đường sông và tập kết tại đây bán. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng TN&MT TP. Hội An cho biết, cơ quan này chưa làm các thủ tục theo quy định đối với các bến cát này. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định với PV là, sở này cũng chưa hề cấp phép hoạt động cho bất kỳ bến cát nào trên địa bàn TP. Hội An.
Rất khó quản lý được nguồn gốc cát đối với các bến bãi không phép như thế này
Rất khó quản lý được nguồn gốc cát đối với các bến bãi không phép như thế này
Sáng ngày 22/3, PV Báo TN&MT có mặt tại 2 bến cát nằm kề nhau ngay sát khu dân cư của thôn 3, xã Cẩm Thanh. Tại đây, hoạt động của 2 bến bãi này đang diễn ra khá rầm rộ với hàng chục xe ô tô trọng tải lớn liên tục ra vào chở cát đi đổ công trình. Dưới bờ sông, 3 chiếc tàu hút cát đang nối đuôi nhau chờ cẩu hàng lên bãi.
 
Theo ghi nhận của PV, quy mô hoạt động của các bến cát lậu (không có tên bãi) ở xã Cẩm Thanh là rất lớn, vì  tổng số cát hiện còn trong các bãi lên tới hàng trăm ngàn m3, và những núi cát khổng lồ này vẫn đang tiếp tục được chất cao hơn. Chưa kể đến hàng trăm lượt xe tải trọng tải trên 30 khối chở cát đi công trình tiêu thụ mỗi ngày.
Mỗi ngày hàng trăm lượt xe ô tô trọng tải lớn chở cát đi đổ cho các công trình
Mỗi ngày hàng trăm lượt xe ô tô trọng tải lớn chở cát đi đổ cho các công trình
Ông Huỳnh Thu, chủ một bến cát không phép ở thôn 3 (bãi không có tên gọi) cho PV biết: Ông chưa được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Các thủ tục liên quan hiện nay đang làm ở trên tỉnh. Hàng ngày, ông lấy phiếu của chủ mỏ cát ở TX. Điện Bàn rồi cho tàu trực tiếp đi hút ở mỏ chở về tập kết tại đây. Bến cát của ông đã hoạt động lại từ trước Tết nguyên đán sau thời gian bị đình chỉ.
Các tàu hút cát được cho là lấy từ các mỏ cát của TX.Điện Bàn đang chờ cẩu lên bãi vào sáng ngày 22/3
Các tàu hút cát được cho là lấy từ các mỏ cát của TX.Điện Bàn đang chờ cẩu lên bãi vào sáng ngày 22/3
Trao đổi với PV, ông Lê Thanh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh (TP. Hội An) cho biết: Ông biết việc các bến cát này đang hoạt động không phép và chính quyền cũng chưa xử phạt lần nào. Hiện, họ đang làm các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để được cấp phép. Khi PV đặt câu hỏi, tại sao khi biết các bến cát này chưa hoàn thành các thủ tục, chưa đủ điều kiện để hoạt động theo quy định của pháp luật, đặc biệt là chưa có biện pháp, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, mà địa phương lại không kiểm tra xem xét, không có biện pháp can thiệp, xử lý theo quy định pháp luật?, thì ông Thanh nói, do tỉnh đã có chủ trương quy hoạch các bến bãi này và đang chờ làm thủ tục liên quan.
Bến bãi tập kết cát nằm ngay trong khu dân cư đông đúc của thôn 3, xã Cẩm Thanh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
Bến bãi tập kết cát nằm ngay trong khu dân cư đông đúc của thôn 3, xã Cẩm Thanh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
Như vậy, dù không đủ điều kiện hoạt động bến bãi theo quy định, nhưng 3 bến cát “khủng” tại thôn 3 và thôn 4 của xã Cẩm Thanh, TP. Hội An vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ, công khai trong thời gian dài bất chấp pháp luật. Trong khi chính quyền địa phương lại không có biện pháp ngăn chặn xử lý là điều rất khó hiểu.
 
Dư luận đặt câu hỏi: Có hay không việc chính quyền địa phương đã cố tình làm ngơ, bao che cho hoạt động kinh doanh trái phép của 3 bến cát này?. Ngoài ra, với nhưng bến bãi hoạt động không phép sẽ rất khó cho cơ quan chức năng trong việc quản lý nguồn gốc cát có hợp pháp hay không. 
 
Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin sự việc này
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội An (Quảng Nam): Nhiều bến cát “khủng” không phép ngang nhiên hoạt động công khai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO