Học sinh Quảng Nam sôi nổi tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Văn Doanh - Xuân Vũ| 03/11/2021 23:04

(TN&MT) - Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Núi Thành tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Trung tâm văn hóa huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Các em học sinh tham quan các bức tranh về chủ đề “Biển đảo Tổ quốc và chiến sĩ Cảnh sát biển” đạt giải.

Dự Chương trình có Thượng tá Bùi Đại Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đại diện Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng, các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 và cán bộ, chiến sĩ trong Hải đoàn. Về phía địa phương có ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Núi Thành, bà Nguyễn Thị Anh Hậu - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Núi Thành, Bí thư Huyện đoàn Núi Thành, đại diện Ban Giám hiệu và các em học sinh của các trường THCS Lê Lợi, Trần Cao Vân, Nguyễn Khuyến (huyện Núi Thành).

Trao học bổng và xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường THCS trên địa bàn huyện Núi Thành.

Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân về biển đảo Việt Nam; các văn bản pháp luật về biển đảo; về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; về tác hại của ma túy, cách phòng, chống ma túy, tệ nạn bạo lực học đường hiện nay. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân; nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên giữa các tổ chức đoàn của đơn vị với địa phương nơi đóng quân, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.

Cuộc thi gồm 2 phần: Phần thứ nhất là thi vẽ tranh với chủ đề “Biển đảo Tổ quốc và chiến sĩ Cảnh sát biển”, được triển khai ở 17 trường THCS trên địa bàn huyện Núi Thành và phần thứ hai là Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức tại trung tâm văn hóa huyện Núi Thành với sự tham gia của 60 học sinh đến từ 03 trường THCS Lê Lợi, Trần Cao Vân, Nguyễn Khuyến (huyện Núi Thành). Các thí sinh tham gia thi phải trả lời 15 câu hỏi của Ban Tổ chức tương ứng với 03 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng” và “Cập bến” theo hình thức câu hỏi trắc nghiệm. Kết thúc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho trường THCS Nguyễn Khuyến.

Nhân dịp này, Hải đoàn 21 đã tặng 17 suất học bổng và 17 xe đạp cho các em học sinh của 17 trường THCS huyện Núi Thành nhằm động viên, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Quảng Nam sôi nổi tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO