Hoằng Hóa Thanh Hóa

Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Bao giờ người dân được GPMB và nhận đất tái định cư?
Ngày 24/10/2023, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài: “Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Nhiều hộ dân sau gần 20 năm vẫn chưa được GPMB và nhận đất tái định cư”. Phản ánh việc 8 hộ dân xã Hoằng Trường đã gần 20 năm qua vẫn nằm trong khu vực GPMB của Công ty Xứ Đoài và Công ty Việt Trí thuộc Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến vì diện tích đất đền bù thiếu, giá đền bù thấp.... Chính việc này đã khiến cho các hộ sống lay lắt, có nhà cũng như không, vì thuộc đất dự án nên không được xây dựng, cơi nới, nhiều ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Sử dụng hiệu quả đất đai vào phát triển kinh tế- xã hội bền vững
    Trong những năm qua, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai đúng mục đích, kinh tế- xã hội của huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã có bước phát triển vượt bậc, nhiều Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp đã hình thành. Đặc biệt, khu sinh thái nghỉ dưỡng biển Hải Tiến với nhiều nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn Flamingo, Tập đoàn Sunrgoup…đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển du lịch biển.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Đa dạng các hình thức bảo vệ môi trường
    Có thể khẳng định với Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; tích cực tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ làm phân bón vi sinh quy mô hộ gia đình” và sử dụng thùng rác hợp vệ sinh đã và đang đưa huyện đồng bằng ven biển Hoằng Hóa trở thành huyện “xanh”, góp phần cùng xây dựng “Vì một Thanh Hóa xanh”.
  • Vụ “Tự ý khai thác nước không phép để kinh doanh” tại Thanh Hóa: Vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm
    Mặc dù cơ quan chức năng đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương tiến hành tháo dỡ, giải tỏa các phương tiện, máy móc… liên quan đến hoạt động khai thác nước ngầm trái phép. Thế nhưng đến nay UBND xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vẫn chưa quyết liệt thực hiện.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Tự ý khai thác nước không phép để kinh doanh
    Trong khi nhiều hộ dân ở xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) rất cần nguồn nước sinh ngầm để sinh hoạt. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Đinh Xuân Hải đã xây dựng bể chứa, lắp đặt máy móc và đường ống trên đất nông nghiệp để khai thác nước ngầm nhằm mục đích kinh doanh, gây thiếu hụt nước giếng của nhiều hộ dân trong vùng.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Bao giờ dân thoát cảnh ô nhiễm từ Nhà máy xử lý rác?
    (TN&MT) - Từng là niềm hy vọng của người dân để giải quyết vấn đề về rác thải tập trung cho Khu du lịch Hải Tiến và các xã vùng ven biển huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Tuy nhiên, Nhà máy xử lý rác thải xã Hoằng Trường đã và đang gây ra nhiều ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của các hộ dân lân cận.
  • Hoằng Hóa - Thanh Hóa: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai và chợ tự phát
    (TN&MT) - UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Hoằng Xuyên xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, xây dựng và hoạt động chợ tự phát trong hành lang an toàn giao thông QL.10. Bên cạnh đó, huyện sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan nếu vi phạm trên còn tồn tại.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Cần làm rõ trách nhiệm vi phạm trong quản lý đất đai
    (TN&MT) - Xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng và hoạt động chợ tự phát trong hành lang an toàn giao thông QL.10 là những vấn đề đang diễn ra tại xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Vậy trong việc này, trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương sẽ được làm rõ như thế nào khi thiếu kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trên?
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Tỉnh quyết định một đằng, xã, huyện làm một nẻo!
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường ra ngày 23/3/2021, phản ánh việc gia đình thương binh hạng 4/4 Trương Đình Mùi và bà Lê Thị Thỏa ở thôn 6 (nay là thôn Văn Phong) xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) nằm trong Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Xứ Đoài.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vẫn phê duyệt dự án
    (TN&MT) - Chưa bổ sung quy hoạch sử dụng đất, chưa trình Hội đồng nhân dân phê duyệt cho chuyển đổi mục đích sử dụng. Thế nhưng, các ngành chức năng huyện Hoằng Hóa vẫn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, thẩm định dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến đường giao thông đi qua khu dân cư thôn 3, xã Hoằng Ngọc.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Dự án đã 17 năm nhưng gia đình thương binh vẫn chưa được đền bù tái định cư
    (TN&MT) - Vừa qua, Báo TN&MT nhận được Đơn phản ánh của bà Lê Thị Thỏa, 79 tuổi ở thôn 6 (nay là thôn Văn Phong), xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) về việc gia đình bà nằm trong khu giải phóng mặt bằng Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã hơn 17 năm vẫn chưa được Chủ đầu tư đền bù, cấp đất tái định cư, gây nhiều khó khăn cho gia đình, nhà cửa thì ọp ẹp, hư hỏng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào…
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Vì sao không xử lý dứt điểm sai phạm lấn chiếm sông Lạch Trường?
    (TN&MT) - Tình trạng tự ý đổ đất đá, san lấp, lấn chiếm hàng nghìn mét vuông sông Lạch Trường tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tồn tại từ lâu. Điều này gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, khiến ngư dân khó khăn trong việc neo đậu tàu thuyền… nhưng chính quyền sở tại vẫn chưa có biện pháp xử lý sai phạm triệt để.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Thu hồi đất làm Dự án, hơn 15 năm dân “mòn mỏi” chờ tái định cư
    (TN&MT) - Năm 2004, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tờ thuộc diện được UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi đất để giao cho Công ty TNHH Ngân Hạnh xây dựng Khu dịch vụ- vui chơi giải trí tại xã Hoằng Trường (Thuộc Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến), huyện Hoằng Hóa. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 15 năm nhưng vẫn chưa được bố trí đất tái định cư, khiến gia đình rất bức xúc.
  • Thanh Hóa: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040
    (TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Theo đó, ngày 27/5/2020 UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Quyết định trên.
  • Biển Hải Tiến ngổn ngang rác thải
    (TN&MT) - Sau đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tràn lan rác thải bên bờ biển. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những cơ sở kinh doanh đồ ăn trên bãi biển, bên cạnh đó ý thức người dân chưa thực sự tốt trong công tác thu gom, vứt rác đúng nơi quy định.
  • Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân vì vi phạm trong giao đất nuôi trồng thủy sản
    (TN&MT) - Liên quan đến sự việc thiếu minh bạch trong giao thầu đất nuôi trồng thủy sản ở xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ban hành Văn bản số 3745/UBND-TD về việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO