Môi trường

Hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Côn Đảo

Hoàng Hiền (tổng hợp) 04/06/2023 - 14:13

(TN&MT) - Sáng 3/6, Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp với Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Viet Nam) Co., Ltd. tại TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt là IGPV) tổ chức hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài.

Công trình hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài (Côn Đảo) do IGPV tài trợ với số tiền 150 triệu đồng. Cụ thể, công trình có diện tích hơn 80m2, móng bê tông kiên cố, tường gạch, lưới B40 bao quanh liên kết với các cột trụ thép, mái lưới chống nắng, có cổng sắt, có camera giám sát… được thi công và hoàn thành trong Quý II/2023.

images1833131_trao_bang.jpg
Đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo (thứ 2, từ trái qua) nhận bảng tượng trưng tài trợ công trình hồ ấp trứng rùa Hòn Tài từ Ban lãnh đạo IGPV

Chia sẻ tại lễ hoàn công, đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, Hòn Tài là một trong 9 bãi có rùa mẹ lên đẻ trứng.

Ghi nhận vài năm gần đây mỗi năm có khoảng 20 rùa mẹ đẻ trứng tại Hòn Tài. Việc đầu tư hồ ấp kiên cố, bài bản giúp trứng rùa sau di dời được bảo vệ trong môi trường nhiệt độ phù hợp, an toàn, đảm bảo tỷ lệ nở cao.

images1833133_ho_ap.jpg
Hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài do IGPV tài trợ

Được biết, ngoài công tình trên, IGPV còn tài trợ 150 triệu đồng để mua vật tư, nhiên liệu phục vụ việc thu gom, dọn rác thải tại các đảo nhỏ thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo trong năm 2023.

logo-3-16716110627311936864208.jpg

Vườn quốc gia Côn Đảo được mệnh danh là "ngôi nhà" của rùa biển. Hơn 10 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm, có khoảng 150.000 rùa con được thả về đại dương từ Côn Đảo.

Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi đầu tiên của Việt Nam thực hiện thành công và hiệu quả nhất về chương trình bảo tồn và cứu hộ rùa biển, đóng góp rất quan trọng trong Chiến lược hành động đa dạng sinh học của quốc gia và khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Côn Đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO