Hoà Phú

Sôi động Ngày hội Du lịch Văn hóa Phù Yên (Sơn La) năm 2023
(TN&MT) - Ngày 25/11, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức Ngày hội Du lịch Văn hóa năm 2023 với chủ đề Đậm đà hương vị Phù hoa.
  • Phú Yên mùa Xuân mới

    Phú Yên mùa Xuân mới

    21:08 30/03/2023
    (TN&MT) - Tuy Hòa từ lâu đã đi vào thơ, vào nhạc, đi vào lòng người, để trong những người đi xa và đi qua Tuy Hòa những dấu ấn khó quên. Tuy nhiên Tuy Hòa cho đến hôm nay chỉ mới là một thành phố loại nhỏ của miền Trung. Tôi có mấy lần được nghe nhắc về Tuy Hòa mà lòng rung động xốn xang và không bao giờ quên được.
  • Phù Vân bốn mùa hoa nở…
    (TN&MT) - Những ngày cuối năm, làng hoa Phù Vân rộn ràng chuẩn bị cho mùa hoa Tết 2023. Vùng đất hoang hóa, bạc màu năm nào, dưới những đôi bàn tay khéo léo, chăm chỉ cùng tinh thần dám nghĩ dám làm đã trở thành làng hoa nổi tiếng rực rỡ bên sông.
  • Phú Yên: Kè khu đô thị Nam Tuy Hòa bị sập lún, hư hỏng nặng
    Hàng trăm mét tuyến kè khu đô thị Nam Tuy Hòa bị sập lún, hư hỏng nặng, mái kè hở hàm ếch có nguy cơ gây xâm thực sâu vào đất liền, uy hiếp hạ tầng khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xác định do ảnh hưởng thiên tai.
  • Phú Yên: Kiểm tra các điểm khai thác đất, đá trái phép sau tai nạn chết người
    Ngày 1/12, ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa trực tiếp chỉ đạo 3 tổ công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Điện lực, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp cùng UBND phường Hòa Xuân Tây, UBND xã Hòa Xuân Đông kiểm tra các điểm khai thác đá tại khu vực Nghĩa trang Gò Vông.
  • Phụ nữ Ninh Bình xây dựng mô hình “Phụ nữ sống xanh”
    (TN&MT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ gần 1.700 sản phẩm bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ các xã trên địa bàn. Đồng thời, phát động ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng đường cây, đường hoa phụ nữ theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.
  • Đà Nẵng: Lo sợ sạt lở vùi lấp nhà, người dân xã Hoà Phú kêu cứu
    (TN&MT) - Báo TN&MT nhận được đơn thư kêu cứu của người dân thôn Hoà Thọ, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng lo sợ ngọn đồi Dương Đạo tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vùi lấp nhà dân vì trên đỉnh đồi đã xuất hiện nhiều vết nứt gãy lớn sau trận mưa lịch sử ngày 14/10/2022 vừa qua.
  • Phú Yên đầu tư xây dựng Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 2)
    UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 2) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Hòa thực hiện tại thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông và khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa.
  • Đông Hòa (Phú Yên): Dân khát nước khi sống bên cạnh nhà máy nước sạch
    Công trình Trạm nước sạch xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa được đầu tư xây dựng gần 10 tỷ đồng và đưa vào hoạt động từ năm 2017 với công suất thiết kế cung cấp nước sạch cho hơn 1.800 hộ dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên hiện nay, công trình này chỉ mới cung cấp nước cho khoảng 350 hộ dân.
  • Phú Yên: Phá rừng trái pháp luật bị xử phạt hơn 137 triệu đồng
    UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Hải (SN 1970), trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, vì đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích thiệt hại 3.900 m2 thuộc rừng tự nhiên, chức năng sản xuất.
  • Phú Yên:  Vì sao tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà 489 tỷ đồng “ì ạch” về đích?
    Công trình tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa thi công “ì ạch” kéo dài suốt 7 năm qua mà chưa biết khi nào hoàn thành. Cầu vượt đã hình thành nhưng đường lên cầu chưa có. Nguyên nhân khiến cho công trình kéo dài là do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, vướng mắc.
  • Tuy Hòa (Phú Yên): Phấn đấu trồng 2 triệu cây xanh đến hết năm 2025
    UBND thành phố Tuy Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trồng 2 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa giai đoạn 2021-2025. Đưa kế hoạch này trở thành phong trào thi đua của các đơn vị địa phương với sự tham gia đông đảo của người dân và huy động tối đa nguồn lực của xã hội.
  • Phú Yên: Khu du lịch Sông Ba Farmstay bộc lộ nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng
    Khu du lịch Sông Ba Farmstay là tên gọi của dự án Vườn rau sạch công nghệ cao kết hợp du lịch cộng đồng của Công ty CP Truyền thông và Du lịch Phú Yên, địa điểm tại thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn đất chưa sử dụng, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và xây dựng công trình sai so với hồ sơ thiết kế được cấp Giấy phép xây dựng.
  • Phú Yên: Kết quả kiểm tra vụ phá rừng Sơn Hội
    Sau loạt bài phản ánh các vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa của Báo Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ phá rừng.
  • Phú Yên: Phát hiện thêm khu vực rừng Sơn Hội bị chặt phá
    Sau khi phản ánh về tình trạng chặt phá cây rừng tại tiểu khu 165, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhận được tin báo "lâm tặc" đang cưa hạ nhiều cây rừng tại xã Sơn Hội. Vượt hơn 10km đường rừng hiểm trở, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực trạng phá rừng tại đây.
  • Phú Yên: Rừng Sơn Hội tiếp tục bị “chảy máu”
    Từ việc không có đất sản xuất, người dân đã phá rừng, chiếm đất rừng và bị truy tố chịu án phạt tù. Qua vụ việc này, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường được biết hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị hủy hoại và Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án. Trong khi hàng loạt vụ án hủy hoại rừng đang trong diện điều tra thì rừng vẫn tiếp tục bị “chảy máu”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO