hoa lư

Khải Tiến Phát hiện thực hóa khát vọng môi trường
(TN&MT) - Bảo vệ môi trường, giải quyết một phần gánh nặng cho môi trường và tạo được giá trị gia tăng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xử lý môi trường Khải Tiến Phát đã nỗ lực trên hành trình xanh của mình, với việc xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại có công nghệ tiên tiến, hiện đại và quy mô lớn nhất khu vực miền Nam hiện nay.
  • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
    (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
  • Giải quyết khiếu nại của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10 sân bay Long Thành
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giải quyết Đơn kiến nghị của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10 sân bay Long Thành.
  • Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tu bổ Di tích Cố đô Hoa Lư
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 56/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Ninh Bình tập trung triển khai số hoá di sản
    Để phát huy giá trị di sản, kịp thời thích ứng trong bối cảnh mới, Ninh Bình đang tích cực triển khai việc số hoá di sản thông qua việc xây dựng hệ thống tương tác trên thiết bị thông minh, ứng dụng QR Code, nhận dạng ảnh, trải nghiệm đa phương tiện…
  • Nghệ An: Cứu hộ tàu gặp nạn trên biển cùng 13 thuyền viên
    Trưa 5/12, tàu cứu hộ, cứu nạn mang số hiệu BP 16 - 09 - 01 của Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đã tiếp cận và đưa 13 thuyền viên tàu hàng Hoa Lư 02 gặp sự cố trên biển về bờ an toàn.
  • Ninh Bình: Dân khốn khổ ô nhiễm từ bãi nghiền đá bên bờ sông Vân
    (TN&MT) - Bãi nghiền đá nằm sát bên bờ sông Vân thuộc làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bên kia sông thuộc thôn Tuyên Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư bị đảo lộn nghiêm trọng.
  • Ninh Bình phấn đấu đến năm 2025 thu hút 8 triệu lượt khách du lịch
    (TN&MT) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND quảng bá, xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch của tỉnh Ninh Bình đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời, thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn.
  • Một Tỉnh ủy viên ở Gia Lai vướng lao lý vì số tiền hơn nửa tỷ
    (TN&MT) - Ngày 28/4/2022, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Văn Tâm (SN 1966, trú phường Yên Đổ, TP. Pleiku) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
  • Hoa Lư (Ninh Bình): Vì sao không xử lý được dứt điểm tình trạng vi phạm đê điều?
    (TN&MT) - Mặc dù UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các sở, ngành cùng 8 huyện, thành phố cùng một số đơn vị vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm luật đê điều trên địa bàn. Thế nhưng, đến nay dọc tuyến đê hữu Hoàng Long đoạn qua xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, loạt nhà xưởng, bãi cát, bãi than… vi phạm hành lang an toàn đê điều suốt nhiều năm nay vẫn “ung dung” hoạt động một cách khó hiểu, gây bức xúc trong nhân dân.
  • Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư năm 2022
    (TN&MT) - Tối 9/4, tại tại Sân lễ hội Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2022.
  • Ninh Bình: 7,9ha đất giáo dục thành đất ở
    (TN&MT) - Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng mà vẫn dang dở, bỏ hoang gây lãng phí, dự án trường Đại học Hoa Lư với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh Ninh Bình quyết định cắt 7,9ha đất của dự án để đấu giá.
  • Ninh Bình: Cận cảnh dự án trường học nghìn tỷ hơn 10 năm vẫn bỏ hoang
    (TN&MT) - Dự án Xây dựng trường Đại học Hoa Lư có tổng mức đầu tư 1.352 tỷ đồng và được triển khai từ năm 2011 ngỡ tưởng là nơi ươm mầm nhân tài cho vùng đất Cố đô, nhưng sau hơn một thập kỷ vẫn bỏ hoang và chưa hẹn ngày hoàn thành, đưa vào sử dụng.
  • Về Cố đô thăm khu phố cổ Hoa Lư vừa phục dựng
    (TN&MT) - Khu phố cổ Hoa Lư ở Ninh Bình hoàn thành giai đoạn I và đưa vào phục vụ nhu cầu tham quan của du khách và nhân dân hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
  • Những chiếc lá bồ đề “biết kể” làm nổi danh vùng đất Cố đô
    (TN&MT) - Thừa hưởng những di sản văn hoá của vùng kinh đô cổ hơn một nghìn năm lịch sử, Ninh Bình có lợi thế phát triển du lịch tâm linh với chùa Bái Đính, một trong những trung tâm văn hóa tâm linh Phật giáo lớn nhất ở Việt Nam cùng hơn nghìn di tích lịch sử - văn hóa. Ở nơi đó, những chiếc lá bồ đề tưởng như vô tri cũng trở nên “biết nói”, “biết kể” qua những tác phẩm nghệ thuật mang đậm triết lý nhà Phật.
  • Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình): Nan giải bài toán ô nhiễm
    (TN&MT) - Mặc dù UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) từ năm 2004, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. 13 thôn với hàng vạn dân ở xã Ninh Vân vẫn chìm trong ô nhiễm do hoạt động khai thác, chế tác đá mỹ nghệ không tập trung của 80 doanh nghiệp và gần 500 hộ dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO