Hình ảnh "Vua đi cày" trong lễ Tịch Điền

14/02/2016 00:00

Cụ ông ở Đọi Sơn với tướng mạo đẹp đẽ, quắc thước, được chọn để hóa trang thành Vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày những đường đầu tiên khai Xuân lễ hội Tịch Điền năm 2016.

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hành lễ trước linh vị Vua Lê Đại Hành.
Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hành lễ trước linh vị Vua Lê Đại Hành.

Vào sáng 14/2 (tức 7/1 âm lịch), người dân trong xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cùng du khách đến với Lễ Hội cày ruộng Tịch điền năm 2016 từ rất sớm. Lễ hội năm nay, người dân bản địa tái hiện lại nghi lễ cày ruộng của vị Vua Lê Đại Hành hơn 1.000 năm trước, với những nghi lễ uy nghi…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lên dâng hương.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lên dâng hương.

Lễ hội tịch điền xưa theo Đại Việt sử ký toàn thư được diễn ra lần đầu tiên vào năm Đinh Hợi thời vua Lê Đại Hành năm 987. Sử cũ ghi rằng: “Mùa xuân, vua lần đầu cày ruộng tịch điền ở núi Đọi được một hũ nhỏ vàng. Lại cày ở núi Bàn Hải, được một hũ nhỏ bạc, nhân đó đặt tên là ruộng Kim Ngân”.

Cụ Đinh Công Tế tiến về nơi thời linh vị của Vua Lê Đại Hành để làm nghi thức hóa trang vua cày ruộng khai Xuân.
Cụ Đinh Công Tế tiến về nơi thời linh vị của Vua Lê Đại Hành để làm nghi thức hóa trang vua cày ruộng khai Xuân.

Những năm gần đây, nước ta đã tái hiện lễ Tịch điền vào những ngày xuân (thường vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch) nhằm để khuyến khích phát triển nền nông nghiệp nước nhà.

Cụ Định Công Tế làm nghi thức nhập vai vua Lê Đại Hành.
Cụ Định Công Tế làm nghi thức nhập vai vua Lê Đại Hành.

 Theo Infonet

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh "Vua đi cày" trong lễ Tịch Điền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO