Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Khương Trung | 20/08/2021 10:20

(TN&MT) - Chiều 19/8, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đón tiếp Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác.

Cùng đoàn công tác của Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Kiểm toán Nhà nước.

Trân trọng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và đại diện các Bộ, ngành đối với ngành TN&MT.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ.

Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ. 

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Đất đai là “nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của quốc gia”. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Đánh giá chung hệ thống pháp luật về đất đai hiện nay, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận khá đồng bộ, tương đối đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời, góp phần phát huy vai trò nguồn lực đất đai làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ lập pháp trọng tâm của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục rà soát, nghiên cứu các nhóm vấn đề cần sửa đổi, tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO