Hiệu trưởng

Thầy hiệu trưởng giúp trường học tiết kiệm điện, nước nhờ áp dụng công nghệ thông minh
(TN&MT) - Với dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa việc đóng/mở nước cho toàn trường và đóng/mở điện tại các phòng học của trường”, thầy Phan Hữu Tùng, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã góp phần loại bỏ được khả năng rò rỉ nước, tiêu hao điện không mong muốn, tăng tuổi thọ và bảo vệ được các thiết bị điện, qua đó giảm được kinh phí chi trả điện, nước hàng năm cho nhà trường.
  • Nghệ An: Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thắm Cảnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
  • Hiệu trưởng Cornell danh tiếng lần đầu chia sẻ cùng sinh viên Việt Nam
    Ngày 7/2, GS Michael I. Kotlikoff, Hiệu trưởng ĐH Cornell có bài giảng đại chúng cùng sinh viên Việt Nam với chủ đề sáng tạo đổi mới giải quyết thách thức lớn.
  • Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng; Giám đốc, Hiệu trưởng 2 Học viện, Đại học CAND
    Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tướng Đoàn Minh Lý giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học ANND.
  • Trường Đại học Y Dược Thái Bình có tân hiệu trưởng
    Theo Quyết định của Bộ Y tế, PGS.TS Bác sĩ Nguyễn Duy Cường được công nhận là Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • Khởi tố hiệu trưởng một trường cấp 3 ở Ninh Bình
    (TN&MT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Nam, sinh năm 1979 (Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1971 (Tổ trưởng tổ văn phòng) trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (thành phố Ninh Bình) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
  • Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT
    Sáng 14/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và môi trường cho TS. Đinh Thái Hưng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục KTTV)
  • Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
    (TN&MT) - Sáng 14/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho TS. Đinh Thái Hưng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Khí tượng Thủy văn). Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến.
  • Điện Biên: Đình chỉ hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm vì lơ là trong phòng chống dịch Covid-19.
    (TN&MT) - Ngày 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô ký Quyết định số 766 về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên vì chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • Ba Đình - Hà Nội: Gắn biển 2 công trình chào mừng Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
    (TN&MT) - Sáng 19/5 quận Ba Đình tổ chức Lễ gắn biển 2 công trình trường học cấp thành phố: Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Phan Chu Trinh. Dự buổi lễ có Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến và  Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cùng đại diện thầy và trò 2 trường.
  • Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Đại học Dầu khí Việt Nam
    (TN&MT) - Sáng ngày 5/1/2021, tại TP Bà Rịa, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Phan Minh Quốc Bình tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) nhiệm kỳ 2021-2025.
  • Thông tin tiếp về công trình tường bao đổ vào nhà dân ở Hà Giang: Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?
    (TN&MT) - Như Báo TN&MT điện tử ngày 18/11 phản ánh: Việc Hiệu trưởng Trường PTTH Việt Vinh (huyện Bắc Quang) tự ý cho xây dựng 1 bờ tường bằng gạch không nung lên vùng đất tranh chấp với gia đình bà Vũ Thị Phương. Hậu quả, bờ tường xây ẩu này đã đổ sập vào nhà bà Phương, gây thiệt hại cho gia đình. Sau khi báo đăng, Trường PTTH Việt Vinh đã họp thỏa thuận đền bù. Điều lạ, trên biên bản cuộc họp có ghi mời ông Sầm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TT Việt Quang, nhưng ông Hùng không đến...
  • Bắc Quang – Hà Giang: Công trình kém chất lượng, nhà dân gánh hậu quả
    (TN&MT) - Vào khoảng tháng 11/2019, Hiệu trưởng Trường PTTH Việt Vinh (huyện Bắc Quang) đã cho người đào đất, xây gạch, gây tranh chấp với gia đình bà Vũ Thị Phương, ở tổ 4, TT Việt Quang. Sự việc chưa ngã ngũ thì đến nay, toàn bộ công trình xây dựng bờ rào đã đổ ập, gây sập cả dãy nhà của bà Phương, hư hỏng toàn bộ thiết bị, vật dụng gia đình, thiệt hại hàng trăm triệu đồng....
  • PGS.TS. Huỳnh Quyền làm Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM
    (TN&MT) - Chiều 30/10, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã chủ trì buổi lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT công nhận PGS.TS. Huỳnh Quyền - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành TN&MT
    (TN&MT) - Là trường Đại học trọng điểm về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực ngành TN&MT trên cả nước, Trường Đại học TN&MT Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực TN&MT đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của biến đổi khí hậu.
  • Cập nhật dịch COVID-19 sáng 29/8: Hiệu trưởng các trường học Anh lo ngại về phương pháp truy dấu và xét nghiệm COVID-19
    (TN&MT) - Theo một cuộc khảo sát hơn 4.000 lãnh đạo trường học mới đây, gần 70% hiệu trưởng các trường học không tin tưởng vào phương pháp xét nghiệm, theo dõi và cách ly của chính phủ Vương quốc Anh trước khi hàng triệu trẻ em đi học trở lại vào tuần tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO