"Hệ thống đo mưa tự động cảnh báo mưa lũ và vận hành hồ chứa" đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phạm Yến| 18/11/2020 15:31

(TN&MT) - Ngày 18/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 15, Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019 và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15.

Trao 4 giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP. Đà Nẵng lần thứ 15

Theo đó, có 7 giải pháp đoạt giải Hội thi toàn quốc lần thứ 15; 27 giải pháp đoạt giải Hội thi thành phố; 4 công trình đoạt Giải thưởng năm 2019; 4 đề tài đoạt giải Cuộc thi lần thứ 15.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP. Đà Nẵng lần thứ 15 thu hút 29 cơ quan, đơn vị tham gia với 68 giải pháp ở 6 lĩnh vực như: giáo dục đào tạo, cơ khí tự động hoá, công nghệ thông tin, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường… UBND TP đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 9 giải quyến khích và tặng Bằng khen của UBND cho 77 tác giả và nhóm tác giả có các giải pháp đoạt giải; Thành đoàn Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 25 tác giả từ 35 tuổi trở xuống đoạt giải.

Giải pháp “Sử dụng rác thải điện tử làm đồ dùng phục vụ các hoạt động giáo dục trong trường mầm non” đoạt giải nhất Hội thi thành phố của tác giả Nguyễn Quốc Thư Trâm và các cộng sự Trường Mầm non Bình Minh. Giải pháp sử dụng rác thải điện tử, đồ dùng sinh hoạt gia đình đã hỏng để làm đồ chơi, trang trí môi trường và tạo nhiều không gian xanh trong nhà trường. Qua đó, giúp trẻ phát triển tư duy, óc phán đoán, khả năng vận động thô, phát triển ngôn ngữ thông qua các trò chơi.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TP. Đà Nẵng có 8 công trình tham dự và đã đoạt 1 giải nhất (công trình “Hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo mưa lũ và vận hành hồ chứa”), 1 giải nhì, 2 giải ba.

Công trình “Hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo mưa lũ và vận hành hồ chứa” Vrain của tác giả Văn Phú Chính và các cộng sự, Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước. Hệ thống này phục vụ công tác dự báo, cảnh báo mưa lũ và vận hành hiệu quả các hồ chứa dựa trên nền tảng phát triển thiết bị và phần mềm đo mưa tự động có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý và phù hợp với điều kiện thời tiết Việt Nam. Qua đó phát triển, gia tăng mật độ trạm đo mưa tự động, nhằm tăng cường được năng lực giám sát thiên tai, giám sát BĐKH trên phạm vi cả nước.

Trao giải cho Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 có 22 trường học với 50 đề tài toàn thành phố gửi đề tài tham dự. Tại Cuộc thi toàn quốc, Đà Nẵng đã giành 2 giải Ba, 2 giải khuyến khích.

Qua các cuộc thi đã khơi dậy và thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân thành phố, khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, nuôi dưỡng tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Qua đó, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, phấn đấu trở thành những nhà khoa học tài năng trong tương lai.

Dịp này, Ban tổ chức cũng phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 16; Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Hệ thống đo mưa tự động cảnh báo mưa lũ và vận hành hồ chứa" đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO