Hậu Lộc (Thanh Hóa): Xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, chủ tịch xã quyết không tháo dỡ?!
Thứ Sáu 18/05/2018 , 13:21 (GMT+7)
(TN&MT) - Nhiều hộ dân xây dựng trái phép nhà cửa kiên cố trên đất lâm nghiệp, vi phạm hành lang giao thông đường điện. Trong khi đó UBND huyện Hậu Lộc đã ra...
(TN&MT) - Nhiều hộ dân xây dựng trái phép nhà cửa kiên cố trên đất lâm nghiệp, vi phạm hành lang giao thông đường điện. Trong khi đó UBND huyện Hậu Lộc đã ra thông báo yêu cầu tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Thế nhưng những ngôi nhà này vẫn “án ngữ” tại vị trí đắc địa buôn bán thuận lợi.
Xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp
Đó là tình trạng đang diễn ra tại thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc. Từ khi công ty may Hoa Việt được xây dựng tại đây, nhiều hộ dân đã tự ý cải tạo đất được giao trồng cây lâm nghiệp, rồi xây dựng nhà cửa kiên cố để bán hàng. Nghiêm trọng hơn, các hộ dân còn xây nhà ngay dưới hành lang đường điện, tiềm ẩn mối nguy hiểm cháy nổ rất cao.
Những ngôi nhà nằm “án ngữ” dưới hành lang lưới điện, vị trí thuận lợi để kinh doanh
Theo quan sát của PV, ngay đối diện cổng công ty may Hoa Việt, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà cấp 4 kiên cố, lợp mái tôn để kinh doanh buôn bán từ nhiều năm nay. Những ngôi nhà này án ngữ ở vị trí rất thuận lợi, nhưng lại nằm dưới hành lang đường điện. Vậy tại sao chính quyền xã Châu Lộc không xử lý triệt để từ khi các hộ gia đình mới bắt đầu động thổ, để tới khi những ngôi nhà kiên cố đã được xây dựng xong mới loay hoay tìm cách giải quyết.
Anh Nguyễn Văn S, người dân thôn Châu Tử bức xúc nói: Khi công ty may Hoa Việt xây dựng xong và đi vào hoạt động, các hộ dân có đất được giao trồng cây lâm nghiệp ở phía đối diện đã tự ý cải tạo hạ thấp mặt bằng rồi xây dựng nhà cửa kiên cố để kinh doanh, buôn bán. Trong khi đó, người dân chúng tôi nhận thấy chính quyền xã không xử lý nghiêm, dứt điểm, khi bắt đầu xây dựng chỉ kiểm tra, yêu cầu đình chỉ, mà không có biện pháp cưỡng chế.
“Để tới khi các hộ xây xong và đi vào kinh doanh, mới làm tờ trình lên huyện xin chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ nhưng không được UBND huyện chấp thuận. Như thế chẳng khác nào cố tình tạo điều kiện cho các hộ xây dựng trái phép rồi tìm cách hợp thức hóa sau. Các hộ dân còn xây dựng lấn chiếm hành lang đường điện rất nguy hiểm” – người dân thôn Châu Tử cho biết thêm.
Xây dựng kiên cố trên đất lâm nghiệp, nhưng không bị tháo dỡ, xử lý
Không ngăn chặn, xử lý kịp thời để tới khi các hộ xây dựng xong và đi vào kinh doanh, ngày 08 tháng 03 năm 2017, UBND xã Châu Lộc lại có tờ trình số 03/Ttr-UBND gửi lên UBND huyện Hậu Lộc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ. Nhằm mục đích hợp thức hóa cho việc xây dựng trái phép của các hộ dân. Thế nhưng phía UBND huyện Hậu Lộc lại không chấp thuận.
Chủ tịch xã “chống lệnh” Chủ tịch huyện?
Ngày 17 tháng 11 năm 2017, UBND huyện Hậu Lộc đã có Thông báo số 1134/UBND – TNMT về việc xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn xã Châu Lộc. Cụ thể dọc QL1A đi ba bông, đoạn đối diện nhà máy gạch FLC và công ty may NY Hoa Việt có hàng loạt hộ dân tự động sna lấp đất núi, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép để xây dựng các công trình kiên cố gồm nhà ở, nhà bán hàng và một số công trình phụ trợ khác, vi phạm nghiêm trọng luật đất đai.
Thông báo của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc không được UBND xã Châu Lộc thực hiện
Nội dung Thông báo nêu rõ: “Lập biên bản và ban quyết định xử lý hành chính đối với hộ: Vũ Thị Luyến, Lê Thị Phương, Lê Thị Dung, Vũ Văn Tuyển, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Lan đã có hành vi sử dụng đất sai mục đích, tự ý san lấp mặt bằng xây dựng các công trình trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông, an toàn lưới điện trên khu đất được giao trồng cây lâm nghiệp. Đình chỉ vĩnh viễn hoạt động xây dựng trái phép của các hộ trên, ra thông báo cho các hộ tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng nguyên trạng. Tổ chức kiểm kê diện tích đất lâm nghiệp các hộ đã vi phạm để ban hành quyết định thu hồi đất lâm nghiệp, nếu các hộ cố tình vi phạm không thực hiện tự giác tháo dỡ công trình. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể, UBND xã Châu Lộc liên quan đến việc để xảy ra tình trạng các hộ tự động chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng hàng loạt các công trình trái phép trong thời gian dài, nhưng không có biện pháp xử lý mặc dù đã có chỉ đạo của các phòng chức năng của huyện”.
Đồng thời, UBND chỉ đạo: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký thông báo, UBND xã Châu Lộc nghiêm tức thực hiện chỉ đạo của UBND huyện. Trong trường hợp các hộ không tự giác tháo dỡ, yêu cầu UBND xã Châu Lộc lập phương án cưỡng chế, thu hồi đất và triển khai thực hiện.
Thế nhưng, cho tới thời điểm hiện tại, nhưng ngôi nhà trái phép vẫn nằm án ngữ tại đây và kinh doanh buôn bán nhộn nhịp. Mà chưa thấy phía UBND xã Châu Lộc thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.
HẢI DƯƠNG Quản lý cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua đã bộc lộ ‘lỗ hổng’ tạo cơ hội cho nhiều nhà thuốc, quầy thuốc hoạt động trái phép.
HÀ NỘI Hàng chục đối tượng công khai đập phá nhà dân tại địa chỉ 204 Phan Bá Vành. Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm biết nhưng không có biện pháp bảo vệ?
HẢI DƯƠNG Các quầy thuốc, nhà thuốc đóng cửa, phải dỡ cả biển là nhà thuốc '3 không': Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép đăng ký kinh doanh và đạt chuẩn GPP do Sở Y tế cấp.
Hàng nghìn m2 rừng bỗng chốc thành những công trình bê tông kiên cố. Thực trạng trên đã và đang xảy ra tại địa bàn xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
HẢI DƯƠNG - Năm 2018, Công ty TNHH gạch Tuynel Minh Du bị đình chỉ xây dựng nhà máy sản xuất gạch, nhưng công trình vẫn hoàn thành và đưa vào hoạt động từ đó đến nay.
PHÚ THỌ Cả một vạt đồi bị đào xới, đất sét tinh tập kết số lượng lớn, thêm hai chiếc bồn xilo chôn ngầm để chứa quặng. Nhưng hỏi cán bộ xã, huyện Yên Lập đều không biết...
HẢI DƯƠNG - Khi người dân bức xúc, phản ánh về ô nhiễm môi trường, chính quyền xã, thị trấn chỉ biết ra văn bản gửi huyện và huyện tiếp tục đề nghị đến ban, ngành cấp tỉnh....
HẢI DƯƠNG - Đường 194B qua địa bàn 3 xã: Đức Chính, Cao An và thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ khi được làm mới, trở thành nỗi 'ám ảnh' với người dân.
(TN&MT) – Sau hơn 15 năm “đắp chiếu” bởi rất nhiều vướng mắc, UBND TP Hà Nội mới đây cho biết sẽ phấn đấu khởi công dự án Khu công nghệ cao sinh học tại quận Bắc Từ Liêm vào tháng 9/2025.
UBND huyện Thanh Trì tự điều chỉnh quy hoạch các ô đất xây chung cư Tecco theo hướng nâng số tầng, số hộ dân mà không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng.