Hậu Lộc (Thanh Hóa): Công ty Trường Thành lấn sông hàng nghìn m², xây dựng nhà hàng trái phép

Thu Thủy - Hoàng Anh| 08/06/2020 10:53

(TN&MT) - Không những xây dựng cầu cảng vi phạm Luật Đê điều, Công ty TNHH đóng tàu Trường Thành còn ngang nhiên lấn chiếm hàng nghìn m² sông Lạch Trường để xây dựng các hạng mục trái phép tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Về phía chính quyền địa phương, dù đã phát hiện nhưng không hiểu vì sao vẫn để cho sai phạm tồn tại suốt nhiều năm, khiến dư luận vô cùng bức xúc?.

Khu nhà hàng ẩm thực 2 tầng, rộng hàng nghìn m² của Công ty Trường Thành được xây dựng kiên cố tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

Trước đó, ngày 07/05/2020, Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đăng bài “Hậu Lộc (Thanh Hóa): Cần xử lý nghiêm công trình cầu cảng trái phép trên sông Lạch Trường”, phán ánh về việc: Công ty TNHH đóng tàu Trường Thành (Công ty Trường Thành) tại thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) tự ý xây dựng cầu cảng trái phép lấn chiếm sông Lạch Trường.

Về việc này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần có văn bản gửi UBND huyện Hậu Lộc yêu cầu xử lý dứt điểm, trả lại hiện trạng ban đầu. Song đến nay, công trình cầu cảng vẫn ngang nhiên tồn tại trước sự “thờ ơ” của chính quyền sở tại.

Để phô trương nhà hàng, doanh nghiệp còn đặt biển quảng cáo trên tuyến đê, ngay chính cổng vào

Không dừng lại ở đó, Công ty Trường Thành còn bất chấp pháp luật khi lấn chiếm hàng nghìn m² sông Lạch Trường để xây dựng khu ẩm thực, nhà máy chế biến đá. Một số hộ dân tại thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc cho biết: Trước đây, Công ty Trường Thành chỉ chuyên sửa chữa đóng tàu thuyền, khoảng hơn 2 năm nay, họ tiến hành xây dựng nhà hàng, quán bia để kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

Quan sát của PV tại khu vực Công ty Trường Thành lấn chiếm sông Lạch Trường, thuộc thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc cho thấy: 01 khu nhà hàng ẩm thực 2 tầng đầy đủ tiện nghi được xây dựng kiên cố có diện tích hàng nghìn m²; như để phô trương nhà hàng, doanh nghiệp còn tự ý đặt biển quảng cáo trên tuyến đê, ngay chính cổng vào; 01 nhà máy sản xuất đá cây đã được lắp đặt từ lâu và đang hoạt động hết công suất; tại khu vực cầu cảng trái phép, nhiều tàu thuyền vẫn ra vào tấp nập để neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, nhưng không hề gặp bất kỳ sự cản trở nào của cơ quan chức năng.

Bên trong khu nhà hàng đầy đủ tiện nghi

Trước sự việc trên, ngày 27/8/2019, UBND xã Hòa Lộc có Báo cáo số 48/BC-UBND gửi UBND huyện Hậu Lộc về kết quả xử lý hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất kinh doanh trên địa bàn xã Hòa Lộc. Báo cáo cho thấy, sau khi kiểm tra hiện trạng sử dụng đất sản xuất kinh doanh của hộ gia đình ông Vũ Xuân Thành có diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 3.060 m², diện tích theo hiện trạng kiểm tra là 5.800 m². Như vậy diện tích của hộ gia đình ông Thành tăng lên 2.740 m².

Cầu cảng trái phép chưa được tháo dỡ, vẫn tấp nập tàu thuyền qua lại

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc cho biết: UBND xã yêu cầu Công ty Trường Thành phải tháo dỡ toàn bộ phần cầu cảng trái phép. Về việc lấn chiếm xây dựng nhà hàng, xã đã có báo cáo lên UBND huyện Hậu Lộc.

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường, ông Vũ Huy Cần, Trường Phòng TN&MT huyện Hậu Lộc cho biết: Trước đó, hộ ông Vũ Xuân Thành được UBND huyện Hậu Lộc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích làm xưởng đóng tàu, việc họ xây dựng nhà hàng và một số hạng mục là không đúng. Theo báo cáo của UBND xã Hòa Lộc, diện tích lấn chiếm là hơn 2.700 m². Tôi sẽ báo cáo lãnh đạo huyện xin ý kiến và trực tiếp kiểm tra các sai phạm trên.

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Lộc (Thanh Hóa): Công ty Trường Thành lấn sông hàng nghìn m², xây dựng nhà hàng trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO