Chủ Nhật, 18/5/2025 19:9 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang: Sẽ đầu tư 47 tỉ đồng để lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường tự động 

Thứ Sáu 11/12/2020 , 19:07 (GMT+7)

(TN&MT) - Nhằm tăng cường năng lực quan trắc, giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2021- 2024, tỉnh Hậu Giang sẽ đầu tư khoảng 47 tỉ đồng để lắp đặt các Trạm quan trắc tự động, liên tục về không khí, nguồn nước.

Trong thời gian tới trên tuyến kênh Xáng Xà No, tỉnh Hậu Giang sẽ lắp đặt Trạm quan trắc tự động để theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước

Theo đó, tỉnh Hậu Giang sẽ lắp đặt mới tổng cộng 5 Trạm quan trắc tự động, liên tục, trong đó 02 Trạm quan trắc chất lượng nguồn nước mặt trên sông Hậu và kênh Xáng Xà No và 03 Trạm quan trắc tự động về không khí xung quanh địa bàn TP. Vị Thanh, TP. Ngã Bảy và Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A).

Thông tin với phóng viên, một vị lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết, việc tỉnh Hậu Giang đầu tư để lắp đặt các Trạm quan trắc nguồn nước, khí thải tự động, liên tục sẽ giúp cho công tác giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất, khu vực nhạy cảm môi trường, khu đô thị có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các nguồn ô nhiễm trong thời gian tới được tốt hơn.

Cùng với đó là nâng cao năng lực cảnh báo ô nhiễm môi trường nước, không khí cho cơ quan chức năng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như hiện đại hóa mạng lưới quan trắc môi trường của quốc gia.

Trước đó, tỉnh Hậu Giang cũng đã hoàn thành lắp đặt 04 Trạm quan trắc tự động về không khí và nguồn nước tại các tuyến sông Ba Láng (huyện Châu Thành A), sông Cái Côn (TP. Ngã Bảy), sông Cái Lớn (TX. Long Mỹ) và Khu Công nghiệp Sông Hậu (huyện Châu Thành).

Liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ TN&MT về việc lắp đặt Trạm quan trắc tự động khí thải, nước thải, tính đến tháng 12/2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có tổng cộng 6 đơn vị, công ty lắp đặt Trạm quan trắc tự động, liên tục về khí thải, nước thải theo quy định, gồm: KCN Tân Phú Thạnh, Khu Công nghiệp sông Hậu, Công ty thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, Công ty TNHH MTV Masan Brewery Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang.

Tất cả các dữ liệu quan trắc về nước thải, khí thải của các đơn vị, công ty này đều được truyền dẫn tự động, liên tục về Phòng thí nghiệm hạ tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang để theo dõi, quản lý.

Xem thêm
BYD Việt Nam ra mắt mẫu xe SUV hybrid vượt trội Sealion 6

Với mẫu xe mới Sealion 6, BYD Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến đến người tiêu dùng trong nước.

Học về tái chế qua nghệ thuật mosaic

Trường THCS Ngoại ngữ đã phối hợp cùng Viện Goethe tổ chức một buổi hoạt động giáo dục bổ ích dành cho học sinh khối 7 với chủ đề 'Rác thải và Tái chế'.

TP.HCM: Đến 2030, xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện đạt 100%

TP.HCM phấn đấu xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế đến năm 2025 đạt tỷ lệ ít nhất 80%, hướng tới năm 2030 đạt 100%.

Mỗi người dân, mỗi bản làng là thành lũy phòng chống thiên tai

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, người dân có vai trò trung tâm trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhà khoa học Việt phát triển công nghệ định vị vệ tinh

Hệ thống RTK-VIỆT, một ứng dụng được phát minh bởi các nhà khoa học Việt Nam, đang mở ra cơ hội làm chủ công nghệ định vị vệ tinh cho người dùng Việt Nam.

Đà Nẵng: Chờ phương án mới, bãi rác xây dựng Hòa Xuân tạm ‘đóng cửa’

Trong lúc chờ thành phố Đà Nẵng thống nhất phương án xử lý, vận hành thì bãi tập kết rác xây dựng tại khu vực Sân vận động Hòa Xuân tạm dừng tiếp nhận rác.