Hậu Giang: Các tôn giáo ngày càng quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường

Lê Hùng | 13/08/2021, 12:51

(TN&MT) - Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại cơ sở thờ tự, khu dân cư.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đào Trọng Ngữ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết: “Thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Ủy ban MTTQ, Sở TN&MT và các tổ chức tôn giáo, từ năm 2016 đến nay các tôn giáo đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, giáo dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở thờ tự, đường giao thông, kênh rạch, cụm dân cư, qua đó tạo cho cảnh quan môi môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Hiện nay tại cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn tích cực triển khai nhiều mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu thu hút hàng ngàn tín đồ, giáo dân tham gia như mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu” ở họ đạo Vịnh Chèo (huyện Vị Thủy); mô hình “xử lý rác thải thông thường bằng lò đốt mini” tại Giáo xứ họ đạo Phụng Tường (huyện Phụng Hiệp) hay mô hình “Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, phân loại rác thải gắn với giảm nghèo bền vững” của Phật giáo Hòa Hảo (huyện Châu Thành A);…

Không dừng lại ở tuyên truyền hay xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, mà các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn tích cực tham gia Hội thi “Tôn giáo với môi trường xanh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức hàng năm.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, sau 5 năm (từ 2016-2020) tổ chức Hội thi “Tôn giáo với môi trường xanh” đã thu hút ngày càng đông các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia và mang lại nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua việc có hơn 90% chức sắc, chức việc, tín đồ, giáo dân đã thay đổi nhận thức và hành vi trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hầu hết các cơ sở thờ tự đều xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các tín đồ, giáo dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang tích cực xây dựng mô hình xanh, sạch, đẹp tại nơi sinh sống.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết: “Nhằm tạo sự lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, hiện nay Ủy Ban MTTQ đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng, tổ chức tôn giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, giáo dân tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa góp phần vệ môi trường; đồng thời, phát động Hội thi “Tôn giáo với môi trường xanh” đến tất cả các tôn giáo trên địa bàn tỉnh”.

Thông tin thêm với phóng viên, ông Đào Trọng Ngữ cho biết, tỉnh Hậu Giang đang tập trung triển khai Đề án Hậu Giang xanh. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030 kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian tới bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, chính quyền địa phương, người dân thì rất cần sự quan tâm, chung tay, góp sức bảo vệ môi trường của các tổ chức tôn giáo.

Bài liên quan
  • Phật giáo Đà Nẵng đồng hành góp sức an sinh xã hội, xây dựng thành phố xanh
    (TN&MT) - Ngày 7/11, phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, GHPGVN TP. Đà Nẵng đã luôn giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, đóng góp to lớn trong công tác an sinh xã hội, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO