Hào hứng chờ đón Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên

Thảo Mai - Ngọc Trâm | 15/04/2021, 14:36

(TN&MT) - Từ ngày 28 - 30/5/2021, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2021 sẽ diễn ra tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

Ngày hội do Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức, với sự tham gia của 7 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Quảng Nam, Bình Phước (mở rộng).

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước", Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2021 sẽ diễn ra tại TP. Kon Tum trong 3 ngày. Lễ Khai mạc và chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/5. Lễ Bế mạc và tổng kết ngày hội diễn ra vào 20h ngày 30/5.

Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Ngày hội dự kiến thu hút khoảng 1.200 người tham gia, gồm các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các dân tộc đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn 7 tỉnh cùng một số cơ quan Trung ương; lực lượng nghệ nhân, diễn viên, tổng đạo diễn, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, kỹ thuật viên… phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc; lực lượng an ninh, y tế, tình nguyện viên, hướng dẫn viên lực lượng phục vụ của tỉnh Kon Tum…

Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Đặc biệt, qua các hoạt động, Ngày hội còn là dịp để tuyên truyền quảng bá với các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế của các tỉnh Tây Nguyên, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh quá trình xây dựng các khu du lịch trọng điểm của các tỉnh.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức trang trọng, quy mô gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của khu vực và của địa phương như: Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu cồng chiêng; Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Hoạt động thể thao và các trò chơi dân tộc truyền thống; Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; Triển lãm "Đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên"; Giới thiệu và tổ chức tour du lịch dã ngoại tại Kon Tum; Hội thi chế biến các món ăn dân tộc Việt Nam…

Các chương trình nghệ thuật tham gia Ngày hội đều được chuẩn bị chu đáo, luyện tập kỹ càng với nội dung sinh động, đặc sắc, phù hợp văn hóa địa phương và du khách tham quan. Còn các hoạt động mang tính cộng đồng sẽ đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hoá truyền thống gắn với yếu tố tiến bộ của thời đại. Ngoài ra, Ngày hội sẽ diễn ra tới tiêu chí đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc và du khách tham gia Ngày hội.

Bài liên quan
  • Điện Biên: Múa dân gian các dân tộc cần một hướng đi
    (TN&MT) - Điện Biên hiện có 19 dân tộc sinh sống, nghệ thuật múa dân gian Điện Biên hình thành, phát triển từ 3 - 4 nghìn năm trước, góp phần tạo nên tính đa dạng, phong phú và đặc sắc trong văn hóa truyền thống các dân tộc và là một phần của văn hóa của văn hóa Tây Bắc. Tuy nhiên, múa dân gian các dân tộc Điện Biên đang đứng trước nguy cơ thị mai một, thất truyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc
Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)-những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO