Hàng ngàn Phật tử trong Lễ hội Quán Thế Âm 19.2 - Ngũ Hành Sơn

05/04/2018 10:49

(TN&MT) - Trong ngày cuối cùng của Lễ hội Quán Thế Âm 19.2 – Ngũ Hành Sơn, ngay từ sáng sớm, sân khấu chính nơi diễn ra Lễ hội đã có hàng ngàn người tụ tập chờ đón đến giờ làm lễ.

​​Hình tượng Phật Bà Quán Thế Âm tại Lễ hội Quán Thế Âm năm 2018
Hình tượng Phật Bà Quán Thế Âm tại Lễ hội Quán Thế Âm năm 2018

Bất chấp cái nắng chói chang của miền Trung, càng về muộn, dòng người đổ về Lễ hội càng đông. Ai nấy đều háo hức mong muốn được chứng kiến sự xuất hiện của “Bồ tát Quán Thế Âm” năm nay.

Mở đầu phần lễ, các chư tôn, tăng ni, phật tử, đạo hữu cùng nhau ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa ngày Lễ vía đức Phật Quán Thế Âm. Sau những nghi lễ Phật giáo tôn nghiêm,các phật tử đã cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an, bình yên hạnh phúc đến với chúng sinh, nhân loại trên khắp đất nước. Đặc biệt, sự xuất hiện của tượng Bồ tát Quán Thế Âm đã khiến hàng vạn người dự lễ trở nên phấn khích.

Lễ tiếp nhận cây Bồ đề do Đại sứ quán Án Độ tại Việt Nam và đoàn khách Ấn Độ trao tặng
Lễ tiếp nhận cây Bồ đề do Đại sứ quán Án Độ tại Việt Nam và đoàn khách Ấn Độ trao tặng

Cũng tại buổi lễ, tại khuôn viên Chùa đã diễn ra lễ trồng cây Bồ đề (chiết từ cây Bồ đề Đạo tràng Ấn Độ) do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Đoàn khách Ấn Độ trao tặng. Tại lễ hội Lễ hội Quán Thế Âm 19.2 - Ngũ Hành Sơn năm 2018, hai kỷ lục Việt Nam đã được công bố, gồm: Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam (bảo tàng hiện nằm trong quần thể chùa Quán Thế Âm), rộng hơn 7.000m2) và lá cờ Phật giáo (đại kỳ) lớn nhất Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng ngàn Phật tử trong Lễ hội Quán Thế Âm 19.2 - Ngũ Hành Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO