Hàng chục vạn người đến biển Vũng Tàu “trốn nóng”

30/04/2019 18:36

(TN&MT) - Nếu ngày 29/4 bãi biển Thùy Vân còn nhiều chỗ trống, thì sáng 30/4 không còn chỗ chen chân. Tất cả các bãi tắm Thùy Vân, Bãi Trước, Bãi Giữa đều “ken đặc”. Khu vực bờ kè sân cột cờ Bãi Sau, công viên Bãi Trước hàng ngàn người ngồi ngắm hóng gió biển. Nhiều du khách “chán” biển leo núi Chúa giang tay và lên đỉnh Hồ  Mây ngắm những con tàu lững lờ ngoài khơi xa

 

Sáng 30/4, du khách các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ ùn ùn kéo về Vũng Tàu “trốn nóng”. Đường 3-2 (đoạn từ Ẹo Ông Từ đến ngã tư Nguyễn An Ninh) xảy ra tắc đường cục bộ. Dưới bãi biển Thùy Vân đặc kín người tắm.

Biển VT 1
Bãi biển Thùy Vân đông như “kiến cỏ” sáng 30/4

Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, bãi tắm Thùy Vân càng đông hơn. Hàng chục vạn người “ken” đặc dọc hơn 6 km bãi biển. Báo cáo sơ bộ của Ban quản lý  Khu du lịch TP. Vũng Tàu, trong ngày 29-4, có 97 ngàn lượt khách vui chơi, tắm biển; thì sáng ngày 30-4 “vọt” lên con số gần 200 ngàn lượt người. Dự kín chiều 30-4 lượng khách đến Vũng Tàu tắm biển vui chơi sẽ càng đông hơn. Nhiều du khách đến từ miền Tây nam bộ “phượt” bằng xe máy đến Vũng Tàu từ đêm 29-4, chiều 30-4 bắt đầu “trốn nóng” dưới biển.
 

Đến từ TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, gia đình anh Mai Văn Lân “phượt” bằng xe ô tô có 7 người. Để tiết kiệm, anh Lân thuê căn nhà chung cư trên tầng 11 với giá 2,4 triệu đồng. “Mặc dù Sài Gòn, Đồng Nai đã có mưa, nhưng vẫn nóng lắm. Năm nào gia đình tôi cũng chọn Vũng Tàu tắm biển dịp 30-4. So với ngày thường, giá phòng có tăng chút, nhưng chấp nhận được”, anh Lân cho biết.

Đường Thùy Vân kẹt kín người xe
Đường Thùy Vân kẹt kín người xe

Mặc dù khách đến Vũng Tàu đông kín, song các quán ăn cũng không tăng giá hoặc tăng nhẹ. Anh Đinh Văn Thắm chủ quán phở Bắc Hải ở 556 Nguyễn An Ninh cho biết, giá phở vẫn 25.000 đồng/ tô, không tăng so với ngày thường. Còn chị Lê Thị Hồng chủ quán cơm hộp ở đường 3-2 cho hay, ngày lễ, giá có tăng chút đỉnh, vì phải thuê người đưa cơm đi, trả công cao hơn. “Ngày lễ tôi bán 400 suất cơm mỗi ngày. Trời nắng nóng, nhiều du khách có nhu cầu síp cơm tận nơi. Tôi phải thuê công nhân đưa cơm tận Bãi Trước, Bãi Sau, mỗi suất cơm tăng 5.000 đồng”- chị Hồng nói. Các nhà nghỉ ở quanh khu vực hồ Á Châu có mức giá khoảng 400 ngàn đồng/phòng đơn và 650 ngàn đồng/phòng đôi

Nhiều khách “chán biển”
Nhiều khách “chán biển” lên Hồ Mây cưỡi ngựa


Để bãi biển xanh, sạch, đẹp, an toàn, Ban quản lý du lịch đã tuyên truyền, vận động 20 nhóm khách thực hiện quy định không mang bia, thức ăn có gaz xuống bãi biển; giải tỏa và không cho 7 nhóm khách ăn uống tại bờ kè, công viên; phối hợp với Tổ công tác thuộc Công an TP. Vũng Tàu tuần tra, chốt trực đảm bảo an ninh trật tự, thu giữ 3 trường hợp bán hàng rong tại khu vực cột cờ Bãi Sau.

Một số khách tắm biển bị sứa cắn đã được nhân viên cứu hộ, cứu nạn đã hỗ trợ, hướng dẫn rửa vết thương bằng nước biển sạch, chườm đá và thoa kem thuốc giảm ngứa, giảm sưng phù và tư vấn theo dõi sức khoẻ.
Ông Nguyễn Trung Trực, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết, ngày thường, lượng rác thải khoảng 300 tấn/ngày, dịp lễ này lượng rác thải phát sinh tăng lên khoảng 450 tấn/ngày. Vì vậy, công ty huy động 360 công nhân tăng cường dọn rác từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm để bảo đảm thành phố luôn sạch đẹp phục vụ du khách

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục vạn người đến biển Vũng Tàu “trốn nóng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO