Hải trình “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin” tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Khương Trung | 16/04/2023 18:21

(TN&MT) - Sau hành trình hơn 1.000 hải lý trên biển, chiều 15/4, chuyến thăm, kiểm tra và làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 3 trên tàu KN491 do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã thành công tốt đẹp, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an; Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank); Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải; Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam... cùng các thành viên trong đoàn.

img_9094-1681607701900.jpg
Đoàn công tác số 3 trên tàu KN491 do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn

Đoàn đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân tại 05 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12 (Tư chính). Qua đó cổ vũ quân, dân huyện đảo, nhà giàn DK1 yên tâm, vượt mọi khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tổ chức giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn; tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ trong nội bộ đoàn công tác; thi văn hóa văn nghệ, phát động cuộc thi sáng tác thơ ca, hò vè, phóng sự, ký sự, cuộc thi ảnh đẹp.

Cả nước hướng về Trường Sa

dieu-binh-tai-truong-sa-lon.jpg
Lễ Diễu binh tại đảo Trường Sa Lớn
le-dieu-binh.jpg
Lễ Diễu binh tại đảo Trường Sa Lớn

Xuất phát từ cảng Cam Ranh sáng 10/4, đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân tại 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/12 (Tư Chính). Qua đó cổ vũ quân, dân huyện đảo, nhà giàn DK1 yên tâm tư tưởng, vượt mọi khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

le-tuong-niem-gac-ma.jpg
Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm, tri ân CBCS đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma.

Đoàn công tác đã tham gia lễ chào cờ, duyệt đội ngũ thiêng liêng trên đảo Trường Sa lớn; tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân CBCS đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma; dâng hương tượng đài liệt sĩ, nhà Tưởng niệm Bác Hồ và các ngôi chùa tại một số điểm đảo; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ CBCS và nhân dân... Quân chủng Hải quân đã chủ động phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về quà tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa với phương châm "Thiết thực, hiệu quả, nghĩa tình".

ts_4-1681606050791.jpg
Đoàn công tác tổ chức dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sĩ của quần đảo Trường Sa.

Điểm nhấn trong hoạt động của Đoàn công tác số 3 là Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Vùng 4 Hải quân và các điểm đảo, nhà giàn cuốn sách "Vang vọng lời nước non" - biên tập 12 tác phẩm chính, cốt lõi về tư tưởng Hồ Chí Minh và cuốn sách "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" - tác phẩm tập hợp 29 bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, có sức lan toả lớn, nhận được sự đánh giá cao của hàng trăm học giả, nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Trao những cuốn sách ý nghĩa, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn tặng CBCS các điểm đảo, nhà giàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn bày tỏ phấn khởi, tự hào khi CBCS, quân và dân nơi đây được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước nên dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng tình cảm luôn đong đầy, họ luôn sẵn sàng sống, chiến đấu, cống hiến nơi tiền tiêu của Tổ quốc; đoàn kết, thống nhất, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, làm chỗ dựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, tham gia cứu hộ, cứu nạn, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giữ môi trường ổn định để đất nước phát triển.

ts_7-1681606651137.jpg
Đồng chí Lại Xuân Môn cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà quân và dân đảo Trường Sa lớn.

Đồng chí Lại Xuân Môn yêu cầu CBCS, quân và dân trên các điểm đảo, nhà giàn tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, kiên định, kiên trì vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác; nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục giúp đỡ ngư dân...; đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí dành thời lượng tuyên truyền về biển đảo nhiều hơn, để cả nước luôn hướng về Trường Sa, trở thành hậu phương vững chắc cho CBCS, quân và dân trên đảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ts_8-1681606760497.jpg
Đồng chí Nguyễn Thái Học trao sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng CBCS đảo Cô Lin.

Cũng trong chuyến công tác, Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng Vùng 4 Hải quân và các điểm đảo, nhà giàn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" với lời đề tặng của đồng chí Tổng Bí thư: "Tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến CBCS Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chúc các đồng chí luôn khoẻ mạnh, vững chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta".

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định, cuốn sách là tình cảm, sự quan tâm, là hơi ấm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn gửi đến CBCS các điểm đảo, nhà giàn với mong muốn các CBCS, quân và dân nơi đây khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", kiên cường sống, chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó...

Xanh hóa Trường Sa - Tủ sách gửi Trường Sa

ts_9-1681606883843.jpg
Trung tướng Lê Văn Thắng tặng quà CBCS đảo Đá Đông A.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị còn tặng quân dân huyện đảo nhiều món quà thiết thực, gần gũi với đời sống sinh hoạt của quân và dân trên đảo, như: thiết bị y tế, máy lọc nước, tủ cấp đông, quạt điện, máy tính, máy in, quà nhu yếu phẩm, vườn rau, học bổng, các sản phẩm đặc sản quê hương trị giá hơn 4,345 tỷ đồng. Trong đó, đặc biệt là 1,5 tỷ đồng xanh hóa Trường Sa của Ngân hàng Agribank, vườn rau trị giá 300 triệu đồng của Ban Tuyên giáo Trung ương, 300 triệu đồng của Câu lạc bộ nghĩa tình Phú Yên và Ban Nội chính Trung ương, 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng của Hội khuyến học Việt Nam...

ts_10-1681606896954.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phượng trao quà của Ngân hàng Agribank tặng CBCS đảo Trường Sa Lớn.

Thay mặt Đoàn đại biểu Học viện ANND trao tặng các điểm đảo, nhà giàn máy tính, máy in, "Tủ sách gửi Trường Sa", Trung tướng Lê Văn Thắng bày tỏ tin tưởng, biển đảo của Tổ quốc - mảnh đất hương hoả mà cha ông ta đã bỏ mồ hôi, xương máu truyền lại sẽ luôn được giữ vững bởi những CBCS Hải quân dũng cảm, mưu trí, kiên quyết, kiên trì, sẵn sàng chắc tay súng bảo vệ chủ quyền. Khi trở về đất liền, mỗi thành viên đoàn công tác sẽ là cầu nối đất liền với hải đảo, trở thành địa chỉ lan toả sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của CBCS ở mỗi điểm đảo, nhà giàn thân yêu.

Tại các điểm đảo, nhà giàn, các CBCS rất xúc động khi được đón nhận tình cảm và hơi ấm từ đất liền mà đoàn công tác đã mang đến, khẳng định đây là sự quan tâm đặc biệt, nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với CBCS trên đảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, các CBCS đều tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, định hướng, những lời động viên thân tình, đồng thời xin hứa với đoàn công tác sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm xây dựng đảo "mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân", tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho...

"Tất cả vì Trường Sa thân yêu"

Những ngày đầu hải trình do thời tiết không thuận lợi, nhiều đại biểu đã say sóng; mặt khác thời gian công tác ngắn mà công việc nhiều, nhiều đồng chí đã thấm mệt. Nhưng tất cả đều mừng vui, phấn khởi bởi vinh dự được đặt chân đến vùng biển Trường Sa, nhà giàn DK1 để tiếp thêm tình cảm, niềm tin, cho CBCS Hải quân đang ngày đêm vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Với tinh thần "Tất cả vì Trường Sa thân yêu", các đại biểu đã quên đi mệt mỏi, mang đến cho CBCS và nhân dân trên các đảo hơi ấm từ đất mẹ, động viên và tạo động lực mới cho CBCS yên tâm công tác, khắc phục khó khăn.

tham-ho-dan.jpg
Đồng chí Lại Xuân Môn thăm hỏi và tặng các suất quà cho những hộ dân trên đảo

Chuyến đi thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2023 của Đoàn công tác số 3 thực hiện đúng kế hoạch, thời gian, đạt mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Qua chuyến thăm đã giúp cho đoàn đại biểu, các thành viên tham gia Đoàn công tác nhận thức sâu hơn, rõ hơn về biển, đảo; minh chứng thực tiễn sống động, khó khăn gian khổ, vinh dự trách nhiệm lớn lao, sự cống hiến hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Hải quân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; chuyến đi là bài học thực tế quý giá. Các thành viên trong đoàn đều cảm nhận “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin; chủ quyền thiêng liêng, niềm tin và trách nhiệm”.

van-nghe.jpg
Những giây phút văn nghệ trên Đảo
van-nghe1.jpg
Những giây phút văn nghệ trên Đảo

Kết thúc hải trình đầy ý nghĩa, thay mặt Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ngân hàng Agribank, Học viện ANND, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hội Khuyến học Việt Nam... và các phóng viên báo chí, thành viên trong đoàn công tác đã dành những tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu sắc cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DKI; biểu dương đội văn nghệ xung kích Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội cũng như ý thức, trách nhiệm phục vụ của CBCS tàu KN491 và tổ phục vụ trên tàu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của đoàn công tác...

Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết cho biết, qua thực tế chuyến đi thăm và làm việc các đảo trên quần đảo Trường Sa, DK1, chúng ta thấy rõ hiệu quả to lớn và rất thiết thực các phong trào của cả nước giúp đỡ và ủng hộ Trường Sa thời gian vừa qua.

chuyen-qua.jpg
Các món qua ý nghĩa được trao tặng để chiến sĩ, nhân dân trên đảo yên tâm Công tác 
van-chuyen-hang.jpg

Trong chuyến đi này, nhiều đồng chí lãnh đạo và cả các đồng chí phóng viên đã trao đổi về khả năng bảo vệ vùng biển rộng lớn giàu tiềm năng của đất nước. Trên cơ sở ý kiến trao đổi của các đồng chí trong Đoàn công tác, Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết cho biết xin lĩnh hội, tiếp thu và mong rằng, sau chuyến công tác này các đồng chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các tập đoàn kinh tế về vị trí vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, thời gian tới với sự thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tập đoàn kinh kế, các địa phương Hải quân nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, và Hải quân Việt Nam sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân cả nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đoàn công tác số 3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Vùng 4 Hải quân và các điểm đảo, nhà giàn các tác phẩm "Vang vọng lời nước non" gồm 12 tập trích dẫn những câu, những đoạn văn, lời hay, khúc triết, nhiều ý nghĩa, chứa đựng các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chính Minh được tuyển chọn công phu từ hàng nghìn trang sách của bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” và "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải trình “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin” tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO