Hải Phòng: Cứu hộ thành công 9 thuyền viên gặp nạn trên biển Cát Bà

Phạm Duy| 24/12/2020 06:13

(TN&MT) - Đồn Biên phòng Cát Bà – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng vừa cứu hộ thành công tàu TH 0567 chở đất, gặp sự cố trên vùng biển Cát Bà khi đang hành trình từ Thanh Hóa đi Cẩm Phả (Quảng Ninh) và đưa 9 thuyền viên vào bờ an toàn.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cát Bà cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 22/12/2020, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo của anh Trần Văn Hồng, là chủ phương tiện tàu vận tải TH 0567 với nội dung, lúc 23 giờ cùng ngày, tàu TH 0567 chở đất, hành trình từ Thanh Hóa đi Cẩm Phả (Quảng Ninh), đến khu vực Hòn Bắn, cách đảo Cát Bà khoảng 3 hải lý về hướng Đông Đông Nam, tàu bị hỏng máy dẫn đến tàu trôi dạt trên biển, có nguy cơ đâm vào núi đá. Thuyền viên trên tàu không khắc phục được sự cố. Chủ tàu TH 0567 đề nghị đơn vị cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trong khu vực trên phối hợp cứu hộ, đồng thời tổ chức lực lượng, phương tiện gồm tàu BP 020602 và một xuồng 85 CV với 6 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu hộ tàu TH 0567.

Đến 0h15 phút ngày 23/12, tổ cứu nạn của Đồn Biên phòng Cát Bà đã tiếp cận được tàu TH 0567. Lúc này, tàu TH 0567 đang bị chìm rất nhanh, tinh thần thuyền viên trên tàu hoảng loạn. Tổ cứu nạn của Đồn Biên phòng Cát Bà đã nhanh chóng tiếp cận động viên tinh thần và đưa 9 thuyền viên trên tàu TH 0567 lên phương tiện cứu nạn đưa vào bờ an toàn lúc 1 giờ ngày 23/12.

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã phối hợp với thuyền trưởng đánh dấu vị trí tàu TH 0567 chìm đắm và liên hệ với chủ phương tiện để trục vớt, đồng thời để cảnh báo cho các phương tiện khác.

Tàu TH 0567 do ông Trần Văn Dũng (sinh năm 1970, trú quán tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. 8 thuyền viên còn lại trên tàu là: Đỗ Văn Đoan (sinh năm 1970), Trần Văn Tưởng (sinh năm 1994), Trần Văn Hồng (sinh năm 1962), Trần Văn Huy (sinh năm 1990), Trần Văn Khoa (sinh năm 1989), Nguyễn Trọng Kiên (sinh năm 1990), đều đăng ký thường trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa và Nguyễn Sỹ Dân (sinh năm 1966), Nguyễn Hữu Thành, đăng ký thường trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ngay sau khi 9 thuyền viên được cứu thành công, đồn Biên phòng Cát Bà đã cho quân y kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Cứu hộ thành công 9 thuyền viên gặp nạn trên biển Cát Bà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO