Hải Phòng: Cấm cán bộ, công chức đánh bạc, chơi bài

17/08/2013 00:00

(TN&MT) - UBND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc, tổ chức...

   
(TN&MT) - Theo tin từ UBND thành phố Hải Phòng vừa cho biết, cơ quan này đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.
   
  Chỉ thị nêu rõ: Đây là biện pháp mạnh của thành phố Hải Phòng nhằm ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc gia tăng trong thời gian gần đây tại một số địa phương, đơn vị. Điều này đã gây dư luận xấu, làm giảm uy tín với cơ quan, đơn vị nơi công tác và mất niềm tin với quần chúng nhân dân. Nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc sẽ bị xử lý hình sự, hành chính, kỷ luật Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có người vi phạm sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương, người được nhà nước cử đại diện phần vốn nhà nước trong các liên doanh, doanh nghiệp đánh bạc, tổ chức, môi giới, chứa chấp, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức và tại mọi địa điểm. Nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm là đảng viên, còn bị xử lý kỷ luật Đảng; nếu để bố, mẹ, vợ, chồng, con cùng sinh sống trong gia đình tổ chức, tham gia đánh bạc cũng sẽ bị xử lý kỷ luật. Cơ quan, đơn vị nào có công chức, viên chức, người lao động vi phạm thì thủ trưởng và tập thể cơ quan, đơn vị không được xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị coi như không hoàn thành trách nhiệm quản lý, không được xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm đó.
   
       
Trung tâm y tế quận Dương Kinh đã từng bị 4 vị cán bộ lãnh đạo đơn vị này biến thành “chiếu bạc”.
    
   
  Trước khi chỉ thị này ra đời, Công an Hải Phòng thường xuyên bắt được các vụ cán bộ đánh bạc. Gần đây nhất là vụ  Công an quận Dương Kinh bắt quả tang 4 lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Y tế quận Dương Kinh đang sát phạt nhau trên chiếu bạc ngay tại phòng tổng hợp của Trung tâm này. 4 người tham gia đánh bạc bị lực lượng công an bắt quả tang đều là cán bộ chủ chốt của Trung tâm Y tế quận, gồm bác sỹ Đặng Thị Hà (SN 1968 - Phó Giám đốc Trung tâm); bác sỹ Cao Văn Phúc (SN 1975, Trưởng khoa Ngoại), bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1963 - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính) và bác sỹ Nguyễn Văn Huynh (SN 1975 - Phó Trưởng Khoa Khám bệnh). Theo Đại tá Đào Đình Hưng, Trưởng công an Quận cho biết: khi lực lượng công an quận có mặt, phát hiện 4 cán bộ trên đánh bài đã thu giữ được số tiền là 100.000 đồng. Công an quận đã lập biên bản và xử lý hành chính đối với những cán bộ, bác sĩ này. Còn Ông Vũ Văn Đoan, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, cho biết sau khi sự việc xảy ra, ông đã yêu cầu 4 cán bộ trên làm bản tường trình. Theo bản tường trình của bốn “con bạc” thì họ chỉ đánh bài cho vui, không đánh bài ăn tiền. Vậy là vụ việc lại “chìm dần” vào quên lãng.
   
  Trao đổi với phóng viên, Luật sư Hà Thị Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhìn nhận: việc UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản này là…thừa. Bởi lẽ, căn cứ theo Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Công chức…thì đều có quy định rất rõ trách nhiệm cụ thể rồi. Bất kể cá nhân nào tham gia đánh bạc dưới bất kể hình thức nào đều là vi phạm pháp luật.
   
  Tin & ảnh: Hà Thúy – Hồng Giang
   
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Cấm cán bộ, công chức đánh bạc, chơi bài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO