Hải Dương: Vải Thanh Hà mất mùa, trúng giá

26/05/2019 10:39

(TN&MT)- Do thời tiết năm nay không thuận, sản lượng vải quả huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ước đạt 18.000 tấn, giảm trên 55% so với năm 2018. Vải thiều chính vụ năm nay mất mùa, chỉ có khoảng 10% số cây cho quả. Đổi lại, giá vải quả năm nay tăng gấp nhiều lần so với năm trước.

Thanh Hà 1
Vải Thanh Hà tuy mất mùa nhưng trúng giá nên nông dân phấn khởi.

Ông Lê Hồng Hải, ở thôn Thanh Lanh, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà chia sẻ, gia đình có hơn 1 mẫu vải, ước thu hoạch 7 tấn quả, giảm so với năm trước 5 tấn. Giá vải năm nay khá cao. Vải sớm đầu vụ bán được từ 55 đến 60 nghìn đồng/1 kg. Trong các ngày 22 và 23-5 bán giá 30 nghìn/1 kg tại điểm thu mua. Mặc dù năng suất giảm nhưng giá thu mua lại cao gấp hai, ba lần so với trung bình năm trước,doanh thu ước đạt khoảng 200 triệu đồng; năm trước chỉ đạt hơn 100 triệu đồng.

Thanh Hà 2
Thương lái thu mua vải Thanh Hà.

Tại điểm thu mua thôn Phúc Giới, xã Thanh Bính, vải quả đang được thu mua từ 25 đến 30 nghìn đồng/1 kg, tùy theo chất lượng. Loạt vải sớm từ giữa tháng 5 tại đây thu mua từ 50 đến 60 nghìn đồng/1 kg, rồi giảm xuống 35, 40 nghìn đồng. Nay thương lái của Việt Nam và Trung Quốc đổ về đây mua vải rất đông. Mỗi ngày địa điểm thu mua này tiêu thụ hàng trăm tấn vải quả cho bà con.

Toàn huyện Thanh Hà năm nay ước đạt tổng sản lượng khoảng 18 nghìn tấn vải quả, giảm trên 12 nghìn tấn so với năm 2018. Tuy nhiên tổng thu nhập từ vải trên địa bàn không giảm mà còn đạt cao hơn năm trước do giá vải năm nay tăng hơn giá vải trung bình năm trước từ 2 đến 3 lần. Các địa phương năm nay có sản lượng cao là các xã có vùng trồng vải sớm. Đó là các xã Thanh Bính, Thanh Cường, Hợp Đức, Trường Thành, Thanh Hồng, Thanh Thủy và Thanh Sơn.

Nét mới trong tiêu thụ vải năm nay là vải quả của Hải Dương được xuất khẩu theo con đường chính ngạch sang Trung Quốc - ông Ngô Đức Vính, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà chia sẻ. Để có thể xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, huyện Thanh Hà đã cấp 19  mã số vùng trồng ở 11 xã và 61 cơ sở đóng gói để có thể truy xuất nguồn gốc. Thanh Hà hiện có 3.800 ha vải, trong đó có diện tích trồng vải sớm 1.500 ha, vải chính vụ 2.300 ha. Toàn bộ diện tích được trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP.

Theo ông Ngô Đức Vính, các năm trước, vải quả Thanh Hà chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, tính rủi ro cao. Sản phẩm được sản xuất bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Ngày 26/5, huyện Thanh Hà tổ chức “Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019”. Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm nay có 25 gian hàng, đại diện cho các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn.                                                

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Vải Thanh Hà mất mùa, trúng giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO