Hải Đường

Hải Dương: Bảo tồn giống cây trồng bản địa quý
Nhiều loại cây trồng là giống bản địa của tỉnh Hải Dương, đã và đang được phục tráng, duy trì và phát triển, nhằm giữ gìn và bảo tồn các giống quý. Đây là sản vật mang phong vị đặc trưng riêng khi nhắc đến con người, vùng đất xứ Đông “địa linh nhân kiệt”. Nay, trên những mảnh đất nặng trĩu phù sa, người nông dân càng thêm gắn bó, mến yêu ruộng đồng bởi những quả ngon, trái ngọt được dày công vun trồng, được khách hàng trong, ngoài nước ưa chuộng, tin dùng đã mang lại nguồn thu nhập bền vững vươn lên xóa đói giảm nghèo.
  • Chân lấm tay bùn vươn ra "biển lớn"
    Trên cánh đồng hàng trăm ha cà rốt xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang vào mùa thu hoạch, chúng tôi bắt gặp nụ cười “tỏa nắng” của những nông dân “chân lấm tay bùn” bởi cà rốt được mùa, được giá. Niềm vui của người nông dân nhân lên bội phần khi củ cà rốt được ưa chuộng có mặt trên thị trường nhiều nước Châu Âu, Châu Á…
  • T&T Group hợp tác với Wyndham Hotels & Resorts vận hành khách sạn tại Hải Dương
    (TN&MT) - Dự án khách sạn của T&T Group tọa lạc giữa trung tâm thành phố Hải Dương vừa chính thức trở thành 1 trong 43 khách sạn mang thương hiệu Wyndham tại Việt Nam, và là khách sạn duy nhất tại Hải Dương được vận hành quản lý bởi Wyndham Hotels & Resorts - đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành khách sạn uy tín trên toàn cầu.
  • Dự án mở rộng đường Côn Sơn – Kiếp Bạc: Dân kêu cứu vì phương án bất nhất?
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn thư của hơn 10 hộ dân sinh sống tại thôn An Lĩnh và thôn Bến, xã Lê Lợi, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương phản ánh về dự án đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (giai đoạn 2 từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng) đền bù không thỏa đáng, bên cạnh đó là hàng loạt bất cập khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.
  • Hải Dương: Làm rõ nguyên nhân cá chết "bất thường" trên sông Thái Bình
    (TN&MT) - Mấy ngày qua, ước tính khoảng gần 200 tấn cá chuẩn bị vào vụ thu hoạch chết "bất thường" tại một góc sông Thái Bình (đoạn qua địa bàn xã Tiền Tiến, TP Hải Dương). Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đang vào cuộc làm rõ.
  • Thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Nam Định
    (TN&MT) - Ngày 28 và 29/3/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đã xem xét hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Nam Định.
  • Hải Dương: Ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải
    (TN&MT) - Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân. Mặc dù chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạn chế ô nhiễm, nhưng hiện nay hệ thống Bắc Hưng Hải vẫn phải “oằn mình” hứng chịu rác thải, nước thải chưa qua xử lý từ khu dân cư, các nhà máy thải ra.
  • Tiếp bài TP. Chí Linh - Cơ sở rác công nghiệp trong khu dân cư: Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý nghiêm
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường mới đây đã phản ánh về cơ sở rác công nghiệp tại Khu 9, phường Phả Lại, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương xây dựng trái phép, vi phạm hành lang lưới điện, gây ô nhiễm môi trường khiến dư luận bức xúc. Sau khi Báo đăng, Thường trực Thành ủy TP. Chí Linh đã vào cuộc và chỉ đạo chính quyền địa phương, các phòng chức năng xác minh và xử lý nghiêm, đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể phường Phả Lại để xảy ra sai phạm.
  • Hải Dương: Hiệu quả từ “cánh đồng không rác thải”
    Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thực hiện hiệu quả mô hình “cánh đồng không rác thải”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường, đặc biệt xóa được nạn rác thải từ bao bì, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật.
  • Đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thanh Long (Hải Dương)
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai các bước cần thiết để đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thanh Long theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
  • Gia Lộc (Hải Dương): Nông dân giàu từ nông sản sạch
    Ở huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), nhiều hộ nông dân đã “đổi đời” khi thức thời chuyển hướng trồng nông sản sạch trong nhà màng, nhà lưới. Cho đến nay, mô hình này đang phát huy hiệu quả và giúp nhiều hộ nông dân trở thành tỷ phú.
  • TP. Chí Linh: Cơ sở rác công nghiệp trong khu dân cư
    (TN&MT) - Nhiều tháng qua, người dân Khu 9, phường Phả Lại, TP. Chí Linh (Hải Dương) bức xúc về việc một hộ gia đình ngang nhiên, tập kết bãi rác thải công nghiệp trong khu dân cư. Không những vậy, hộ gia đình này còn làm cả nhà xưởng trên đất trồng cây, dưới hành lang lưới điện cao thế để chứa rác, gây ô nhiễm môi trường.
  • Tập đoàn Nam Cường: Dấu ấn 40 năm phát triển lớn mạnh
    Thành lập từ năm 1984, với 40 năm trưởng thành, Tập đoàn Nam Cường có thể xem như doanh nghiệp tư nhân thuộc “hàng hiếm” của Việt Nam. Họ có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương như: Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội…
  • Khắc phục ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải
    (TN&MT) - Các địa phương cùng kiểm soát nguồn nước thải; các bộ, ngành giám sát chặt chẽ, xử lý vi phạm kịp thời. Đó là những giải pháp mà các ngành, các địa phương đang cùng nhau vào cuộc nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước tại một trong những điểm nóng môi trường phía Bắc - hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
  • TP. Hải Dương: Khu đô thị thành nơi chứa rác
    (TN&MT) - Khu đô thị Trường Thịnh, phường Tứ Minh, TP Hải Dương (Hải Dương) nhiều năm qua bị ô nhiễm do rác thải xây dựng và một số hộ hiện nay tập kết rác, phế liệu làm ảnh hưởng đời sống người dân, mất mỹ quan đô thị. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng tình trạng đổ trộm phế thải, rác thải xây dựng vẫn thường xuyên diễn ra và nay một số hộ gia đình còn ngang nhiên tập kết phế thải, rác thải công nghiệp.
  • Hải Dương: Phụ nữ bảo vệ môi trường, vươn lên thoát nghèo từ mô hình "Ngôi nhà xanh"
    (TN&MT) - Với việc duy trì hoạt động của gần 300 mô hình "Ngôi nhà xanh" trên toàn tỉnh, phụ nữ Hải Dương không chỉ góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch mà thông qua việc thu gom, bán phế liệu có kinh phí để hỗ trợ phụ nữ nghèo xây, sửa nhà, đầu tư sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO