Thứ Ba, 10/6/2025 22:5 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 14/11/2014 , 00:00 (GMT+7)

Hải Dương: Người dân xã Duy Tân bức xúc vì sống cùng khói bụi

Thứ Sáu 14/11/2014 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) – Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương rất nghiêm trọng khiến người dân khổ sở, bức xúc...

   
(TN&MT) – Tình trạng xả thải bừa bãi của các nhà máy đã khiến đời sống sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực xã Duy Tân bị ô nhiễm nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng của khói, bụi từ các công ty mà người dân còn phải khổ sở vì những tiếng ồn của các xe tải chở vật liệu ngày ngày chạy qua không ngừng nghỉ.
   
Sống chung với khói bụi
   
  Nhiều năm nay, người dân xã Duy Tân, huyện Kinh Môn (Hải Dương) tỏ ra vô cùng bức xúc trước trước tình trạng các nhà máy xi măng  Phú Tân, Duyên Ninh Trung Hải xả thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Theo đó, bên cạnh việc hứng chịu ảnh hưởng của khói, bụi từ các công ty, người dân còn phải khổ sở vì tiếng ồn của các xe tải chở vật liệu ngày ngày chạy qua.
   
   
Nhà máy xi măng là lý do gây ô nhiễm và khói bụi
   
  Theo ghi nhận của phóng viên báo TN&MT, dọc con đường Trần Liễu tiếp nối lên cầu Hiệp Thượng dẫn về xã Duy Tân hàng ngày có hàng trăm các loại  xe tải  chở đất đá, than, xi măng,… chạy qua liên tục, khói bụi từ các xe này thải ra gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho những hộ dân xung quanh. Những người lưu thông qua đoạn đường này thường phải che kín mặt để tránh hít phải bụi bẩn.
   
  Bà Lê Thị Hoa (65 tuổi), trú tại thôn Trại Xanh cho biết: hằng ngày khói bụi từ các nhà máy lùa về không thể nào mà chịu được. Lúc nào cũng phải đóng chặt cửa, ngày phải quét sân mấy lần. Trước dân được ăn nước sạch bây giờ không dám ăn mà phải lên lấy nước ở trên giếng Nhẫm về ăn, ở làng nhiều người bị ốm đau, bệnh tật chủ yếu là ung thư đa số mắc bệnh là những người trẻ chứ không phải người già. Bà  Hoa cũng cho biết thêm dân làng cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền giải quyết nhưng không được. Sau đó có ra chặn đường ở các nhà máy nhưng cũng không giải quyết được gì từ đó cứ mặc kệ và sống chung với ô nhiễm.
   
   
Khói bụi khiến người dân gần như không dám mở cửa 
   
  Ông Lê Văn Thiêm (52) tuổi, người dân xóm 3 bức xúc chia sẻ: Tôi thường xuyên phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hay khi bán hàng ngay ở cửa nhà vì không thể nào chịu được bụi bặm từ các ống khói nhà máy xả ra và bụi từ các xe tải chạy qua hàng ngày. Mùa nắng thì bụi bay mù mịt, bay bám hết vào cửa nhà, mùa mưa thì đỡ hơn nhưng cũng không tránh được. Chúng tôi rất lo ngại vì tình trạng khói bụi, tiếng ồn xảy ra triền miên, đặc biệt là sức khỏe của mấy đứa cháu nhỏ. “Chúng tôi đã nhiều lần kêu cứu nhưng đều trong vô vọng chờ đợi mà không thấy các cơ quan chức năng giải quyết. Nhiều năm nay, tình trạng xả thải bừa bãi của các nhà máy đã khiến tôi bị viêm họng , viêm mũi. Không chỉ mình tôi mà đa số người dân ở đây đều mắc bệnh về đường hô hấp đặc biệt là ung thư”, bà Phạm Thị Kỉnh (73 tuổi) bức xúc nói.
   
Chính quyền “bó tay” ?
   
  Theo số liệu của UBND huyện Kinh Môn, từ năm 1995 đến nay, có rất nhiều nhà máy đến đầu tư tại Cụm công nghiệp Nhị Chiểu. Chỉ tính riêng xã Duy Tân đã có tới bốn nhà máy xi măng, hơn 20 lò vôi, hai mỏ đá, một số xưởng cơ khí, hóa chất, doanh nghiệp vận tải... Ngoài ra, giáp với địa bàn xã Duy Tân còn có nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất cỡ lớn như xi măng Hoàng Thạch, xi măng Phúc Sơn, thép Hòa Phát, các cơ sở nghiền than, mỏ đá, xưởng cơ khí, hóa chất…
   
  Trao đổi với phóng viên tainguyenmoitruong.com.vn sáng 14/11, ông  Lê Văn Kha – Chủ tịch UBND xã Duy Tân cho biết, trên địa bàn xã hiện có 4 nhà máy xi măng. Tình trạng khói bụi nhiều nhất từ đầu năm 2.000, đỉnh điểm là năm 2005 nhân dân thôn Trại Xanh đã ra chặn đường, dựng vật cản yêu cầu các nhà máy giảm thiểu khói bụi xả ra. Từ sự việc đó lãnh đạo xã  cũng đã có văn bản  kiến nghị lên chính quyền cấp trên xử lý. Đến nay các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã cũng đã chấp hành, tập trung xây dựng mô hình lọc bụi và tích điện cơ bản các doanh nghiệp cũng có cố gắng .
   
   
Ngoài việc gây ô nhiễm, các loại xe chở VLXD ra vào các nhà máy cũng khiến con đường bị cày nát
   
  Tuy nhiên, trong quá trình làm và sử dụng cũng có một số doanh nghiệp chưa đảm bảo được. Trên địa bàn xã ngoài các nhà máy xi măng  còn có nhiều bến bãi, lò vôi, khu vực khai thác đá cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay xã cũng  đã có tổ lắp ráp môi trường, tổ chuyên giám sát việc khói bụi của các nhà máy và  hàng tháng có họp  mời các doanh nghiệp tham gia. Các doanh nghiệp cũng đóng góp một phần kinh phí cho tổ môi trường quét dọn, vệ sinh, vận chuyển các chất xả thải về nơi tập kết.
   
  Còn ông Nguyễn Văn Đảo – Trưởng phòng TN&MT huyện Kinh Môn cho biết: Trong năm 2014, phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ban hành một số văn bản thực hiện công tác bảo vệ môi trường, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn trình UBND tỉnh quyết định, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý môi trường cho các UBND xã, thị trấn và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định bảo vệ môi trường. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường.
   
  Cũng theo ông Nguyễn Văn Đảo: Phòng TN&MT cũng tăng cường công tác điều tra và phát hiện một số lò vôi hoạt động trái phép và đã xử lý nghiêm những hành động xả thải ra môi trường gây ô nhiễm trên địa bàn. "Trong thời gian tới, phòng TN&MT sẽ tập trung phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường tới các cơ sở sản xuất cũng như người dân. Thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc và lập biên bản xử lý  nghiêm  các cơ sở sản xuất vi phạm hành chính, các đơn vị không chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường" - ông Đảo nói.
   
Bài: Thúy Dung  -  Ảnh: Việt Hùng
   
  

Xem thêm

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất