Hải Dương: Hơn 17.081 ha lúa, rau màu, vùng nuôi thủy sản bị ngập

24/07/2018 10:04

(TN&MT) - Do mưa lớn nhiều ngày và nước sông dâng cao, đến 19 giờ ngày 22-7, 17.081,7 ha lúa, rau màu, cây ăn quả và vùng nuôi thủy sản của tỉnh Hải Dương bị ngập úng. Trong đó, diện tích lúa là 15.042,5 ha, diện tích rau màu, cây ăn quả là 1.524 ha, 515 ha nuôi thủy sản bị ngập. Đối với diện tích lúa bị ngập úng, có 3.824 ha ngập trắng.

IMG 7187
Hàng chục ha lúa ở xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương) lúa vẫn ngập tới ngọn (chiều 23-7)

Với lượng mưa trung bình 100 mm, đồng thời hồ thủy điện Hòa Bình xả đáy, các tỉnh phía thượng nguồn tập trung bơm tiêu, nước các sông lên nhanh. Đến 19 giờ ngày 22-7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đạt 3,74 m, dưới báo động I là 0,16 m; sông Luộc, tại Bến Trại, là 3,34 m, dưới báo động II là 0,26m; trên hệ thống Bắc Hưng Hải, tại Bá Thủy đạt 2,6 m, trên mực nước thiết kế 0,05 m. Các huyện bị ngập úng nhiều là Ninh Giang 4.350 ha; Bình Giang 2,500 ha, Kim Thành, Nam Sách, Tứ Kỳ mỗi huyện ngập trên dưới 1.000 ha…

Để tiêu úng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương đã vận hành 136 trạm với 670 máy bơm hoạt động hết công suất. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương cũng chỉ đạo điện lực các địa phương đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho các trạm bơm để bơm tiêu úng.                                

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Hơn 17.081 ha lúa, rau màu, vùng nuôi thủy sản bị ngập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO