Hải Dương: Ca mắc mới Covid – 19 lịch trình di chuyển phức tạp

Tin & ảnh: Phạm Hoàng | 26/05/2021 16:12

(TN&MT) - Bệnh nhân số 5.877, được công bố tại tỉnh Hải Dương là trường hợp đã tới nhiều địa điểm đông người là chợ, cửa hàng, phòng giao dịch ngân hàng, điểm đóng tiền điện, nước.

Sáng 26/5, TP Hải Dương, ghi nhận ca mắc mới Covid – 19 là bệnh nhân 5.877 có dịch tễ liên quan tới bệnh nhân 4.544. Ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của bệnh nhân 5.877, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hải Dương ra thông báo khẩn đề nghị người dân đã tới các địa điểm liên quan tới ca dương tính này nhanh chóng khai báo y tế với chính quyền địa phương hoặc Trạm Y tế phường, xã gần nhất để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm. Các địa điểm này gồm:

Ca mắc Covid - 19 mới ở TP. Hải Dương có liên quan đến ổ dịch xóm Gốc Mít 

Cửa hàng Siêu thị bánh tráng Tana, địa chỉ 4B2, khu tập thể Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão từ ngày 15 – 20/5. Khu vực chợ và xung quanh chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo từ ngày 15 – 21/5 tại các vị trí: hàng bán thịt lợn của chị Oanh đi từ đường Minh Khai vào chợ phía bên trái; hàng bán rau gần vườn hoa chéo phố Nguyễn Du; hàng bán tôm của chị Phạm Thị Thanh gần hàng bán thịt của chị Oanh; hàng bán thịt bò trên đường Sơn Hòa, đối diện hàng bán bánh bao và miến vịt. Khu vực xung quanh chợ Tân Kim, phường Tân Bình từ ngày 15 – 21/5 ở các điểm: cửa hàng Ánh Luyên, hàng bán rau đối diện hàng bán đậu ở giữa phố Phan Đăng Lưu.

Khu vực chợ và xung quanh chợ Hội Đô, phường Thanh Bình trong buổi sáng từ ngày 15- 21/5 tại các vị trí: điểm đo thân nhiệt ở cổng chợ; hàng bán rau răm, người bán khoảng 50 tuổi và hàng bán chanh, khoai sọ ở dãy bán rau; hàng bán quất, sả đối diện dãy bán rau; hàng bán xoài ở dãy hoa quả giữa chợ. Cửa hàng Vinmart số 616, 618, đường Lê Thanh Nghị từ 11 giờ - 11 giờ 30 ngày 17/5. Cửa hàng Vinmart số 90, phố Bình Minh trong thời gian từ 16 giờ 20 - 20 giờ 50 ngày 19/5. 2 điểm giao dịch của Vietcombank ở đại lộ Trần Hưng Đạo và đường Lê Thanh Nghị chưa rõ thời gian. Điểm đóng tiền điện, nước tại số 8, 54 đường Mạc Hiển Tích ngày 14/5.

Bệnh nhân 5.877 có địa chỉ thường trú ở phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, bán hàng ăn ở B2 khu tập thể Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão. Ngày 19/5, khi biết tin là F2 của bệnh nhân 4.544 ở xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, người này đã khai báo y tế và cách ly tại nhà. Ngày 22/5, có biểu hiện sốt nhẹ. Đêm 24/5 sốt cao, uống thuốc hạ sốt không đỡ. Ngày 25/5 được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Ca mắc mới Covid – 19 lịch trình di chuyển phức tạp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO