Hải Dương: 370 bến bãi vi phạm đê điều

Tin & ảnh: Phạm Hoàng | 03/08/2020 10:00

(TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều bến bãi hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng mùa mưa bão... tình trạng này kéo dài nhiều năm, không được giải quyết dứt điểm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện tỉnh Hải Dương đang tồn tại 370 bến bãi đang hoạt động vi phạm Luật Đê điều. Trong đó có 217 bến bãi vật liệu xây dựng, 49 bãi than, còn lại là các bến bãi kinh doanh khác.

Nhiều bãi than hoạt động trái phép ở Thị xã Kinh Môn bị xử phạt

Một số chủ bến bãi sử dụng xe quá tải trọng đi trên mặt đê, lắp dựng nhà lán, xây dựng công trình không phép ngoài bãi sông; chất tải vật liệu trong hành lang bảo vệ đê, gần bờ sông đe dọa an toàn công trình đê điều... Để đảm bảo an toàn mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hải Dương đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, siết chặt hoạt động của các bến bãi.

Về lâu dài, tỉnh Hải Dương cần quyết liệt, thực hiện các giải pháp không để mãi tình trạng như hiện nay, các bến bãi vi phạm Luật Đê điều ngang nhiên hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: 370 bến bãi vi phạm đê điều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO