Hà Tĩnh: “Gỡ rác” trên các tuyến đường điện đô thị

Đức Cảnh| 31/08/2021 07:51

(TN&MT) - Dù đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, thế nhưng do cách làm không đồng bộ, thiếu quyết liệt nên việc “gỡ rác” trên các đường điện ở đô thị chưa đạt được hiệu quả. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn để gắn trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị có liên quan.

Với nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, củng cố các tiêu chí đô thị loại 2, nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh đã được nâng cấp, mở rộng theo thời gian. Thế nhưng, chỉ vì sự lộn xộn và thiếu đồng bộ trong hệ thống dây điện, dây thuê bao (gọi chung là rác trên đường điện đô thị) nên diện mạo nhiều nơi vẫn nhếch nhác.

Những cột điện tại thành phố Hà Tĩnh đang phải oằn mình cõng hàng chục loại dây

Dọc các tuyến đường phố trong nội thành của thành phố Hà Tĩnh như: Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tự, Phan Đình Phùng… có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cột điện phải oằn mình “cõng” hàng chục loại dây, cáp quang, cáp truyền hình chồng chéo lên nhau tạo thành các búi to nhỏ như tổ chim, ở nhiều tuyến đường tình trạng dây mạng không sử dụng còn bị sà xuống nền đường. Điều này, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do chập điện, cản trở việc đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Văn Lợi- Xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh cho biết: Dây mạng đưa lại quyền lợi cho nhân dân nhưng mình cũng phải có những trách nhiệm. Không nên suy nghĩ bắt xong lồi là hết trách nhiệm.

Ông Lê Đình Long, ở Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh bức xúc: “khi các đơn vị đến lắp đặt, đề nghị phải thi công gọn gàng và phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Nhưng giờ nhìn lại những gì họ làm thì hết sức nguy hiểm. Rõ ràng các cơ quan quản lý phải quy hoạch, chấn chỉnh tình trạng này ngay.

Dây điện nằm la liệt trên các tuyến đường giao thông

Ở nhiều địa bàn ven thành phố Hà Tĩnh, tình trạng bùng nhùng lưới điện, cáp viễn thông cũng diễn ra khá phổ biến. Tại khu vực thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, hàng loạt dây mạng viễn thông dăng mắc nhằng nhịt đã trở thành nỗi bức xúc của người dân. Dù đã kiến nghị, đề xuất, xử lý, thế nhưng sự tiếp thu của các đơn vị liên quan vẫn hết sức chậm trễ.

Ông Nguyễn Xuân Hậu- Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Trung

Ông Nguyễn Xuân Hậu- Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh thừa nhận: “Những phản ánh của người dân là hoàn toàn chính đáng. Hệ thống dây mạng chằng chịt khiến cho việc chỉnh trang các tuyến đường theo tiêu chí văn minh đô thị của địa phương gặp nhiều khó khăn. Tại nhiều cuộc họp Hội đồng nhân dân, chính quyền đã đề xuất, kiến nghị phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, thế nhưng việc giải quyết vẫn hết sức chậm trễ do vướng mắc trong công tác phối hợp”.

Tương tự thành phố Hà Tĩnh, hệ thống đường dây giăng như mạng nhện tập hợp của các loại dây điện sinh hoạt, dây điện thoại, dây truyền hình cáp, dây đường truyền ADSL… đang phổ biển ở hầu khắp các đô thị ở Hà Tĩnh. Thị xã Hồng Lĩnh, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Thị trấn Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh … đâu đâu cũng thấy các đường dây được chăng chồng chéo hết sức lộn xộn.

Rất nhiều dây cáp viễn thông đã không còn sử dụng nhưng không được thu gom

Được biết, Hà Tĩnh hiện có năm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng được hệ thống hạ tầng kỹ thuật có quy mô rộng khắp, tạo bước phát triển mới mang tính đột phá về mạng lưới viễn thông với đầy đủ các dịch vụ, tiện ích, phục vụ cho nhu cầu của người dân. Vậy nhưng, mặt trái sự phát triển quá nhanh của dịch vụ viễn thông và truyền hình trả tiền với một hệ thống dây tín hiệu không theo quy hoạch trong thời gian qua đã dẫn tới những tồn tại, bất cập.

Trước thực trạng này, UBND Hà Tĩnh đã ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó xác định quy hoạch là mấu chốt để làm tốt việc chỉnh trang cáp với mục tiêu cuối cùng là thu gọn, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông. Quy định nêu rõ, việc dùng chung hệ thống cột điện, cột chiếu sáng, đồng thời đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp viễn thông như đảm bảo chiều cao không được thấp hơn 5,5m so với mặt đường.

Ông Đậu Tùng Lâm- Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết: Sẽ chấn chỉnh tình trạng "rác" trên các tuyến đường điện

Theo đó, tổng số lượng cáp của một tổ chức trên một tuyến không quá bốn sợi cáp. Cáp thuê bao khi treo phải kéo thẳng, bó gọn với độ cao như cáp chính. Độ dài cáp thuê bao không quá 300m ở địa bàn phường, thị trấn. Trên cùng một tuyến, tại một điểm bất kỳ, một tổ chức không có quá tám cáp thuê bao đi qua, trường hợp có nhiều hơn thì phải thay bằng cáp có dung lượng lớn hơn hoặc báo cáo cơ quan chức năng xem xét, quyết định đối với các trường hợp bất khả kháng. Các đơn vị chủ quản cột, các đơn vị sử dụng chung cột có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông tối thiểu sáu tháng một lần hoặc theo kế hoạch của các cơ quan chức năng.

Theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm tra, cho ý kiến về kế hoạch, lộ trình thực hiện của các địa phương, doanh nghiệp định kỳ hàng năm hoặc theo từng giai đoạn. Các sở ngành khác sẽ phối hợp xử lý các vướng mắc liên quan tới chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Quy định đã có nhưng việc "gỡ rác" trên các đường điện cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng

Quy định đã có nhưng việc thực hiện đạt được hiệu quả đang cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và các tổ chức đơn vị có liên quan. Được biết, Hà Tĩnh hiện có khoảng trên 30% dây cáp không sử dụng nhưng chưa được các đơn vị kinh doanh gỡ bỏ- Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn làm cho hệ thống cột ngày càng quá tải, gây mất an toàn thông tin và an toàn cháy nổ.

Ông Đậu Tùng Lâm - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết: “Cáp viễn thông theo quy định, bắt buộc các doanh nghiệp phải phối hợp với nhau để tiến hành bó gọn các tuyến cáp. Sau khi có Văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, Sở TT&TT đã yêu cầu các doanh nghiệp triển khai ngay việc này và chúng tôi cam kết sẽ đạt được kết quả theo chỉ đạo”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: “Gỡ rác” trên các tuyến đường điện đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO