Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ Tư, 28/5/2025 22:31 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 01/04/2016 , 00:00 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Gần mười năm không xử lý nổi bãi cát trái phép

Thứ Sáu 01/04/2016 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Gần mười năm nay, bãi tập kết cát của  doanh nghiệp tư nhân Công Tiến tại xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nằm gần sát chân cầu Linh Cảm không có giấy phép hoạt động bến bãi nhưng vẫn tồn tại, gây ra hoàng loạt hậu quả xấu trên địa bàn khiến dư luận hết sức bất bình.

Địa điểm công ty này đặt bãi nằm sát chân cầu và nằm trong hành lang bảo vệ cầu Linh Cảm thuộc xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ. Hằng ngay có hàng chục xà lan ra vào gây sạt lở và lấn chiếm bờ sông. Ngoài ra các xe chở cát cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh.

Ông Ng. V. Q, một hộ dân sống gần khu vực này, bức xúc: Xe chở cát thường xuyên lui ra bãi nay khiến bụi bay mù mịt. Ban đêm khi xe chạy tiếng máy xe gầm rú gây ồn ao khiến cả nhà ông không thể nào ngủ ngon.

Xà lan tấp nập ra vào bến đưa cát lên bãi tập kết trái phép
Xà lan tấp nập ra vào bến đưa cát lên bãi tập kết trái phép

Theo ông Q, trước đây chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện Đức Thọ đã nhiều lần lập biên bản, ra quyết định xử phạt hoạt động không phép nhưng không hiểu lý gio gì sau đó phía doanh nghiệp này vẫn kinh doanh bình thường. Không những vậy, đơn vị này còn tự ý lấn chiếm chân cầu, bờ kè làm nơi tập kết trái phép gây bức xúc trong nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Văn Hòa – Trưởng Ban Nông nghiệp - Xây dựng cơ bản xã Đức Hòa cho biết: “Doanh nghiệp tư nhân Công Tiến được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác cát từ năm 2009và được gia hạn khai thác đến năm 2020 nhưng đến nay vẫn sử dụng bãi tập kết sai quy định”.

Điển tập kết vi phạm hành lang, đe dọa đến chất lượng công trình giao thông
Điển tập kết vi phạm hành lang, đe dọa đến chất lượng công trình giao thông

Đại diện UBND xã Đức Hòa cũng thừa nhận địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản xử phạt và yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thuê bến bãi đùng nơi quy đinh. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp vẫn bất chấp sai phạm, không tuân lệnh. “Để xử lý Doanh nghiệp Công Tiến đang tập kết cát trái phép rất khó cho chúng tôi vì chủ doanh nghiệp là người ở địa phương và lại là thương binh nặng ”,  ông Phạm Đình Việt, Phó Trưởng công an xã Đức Hòa chia sẽ.

Ghi nhận của phóng viên, dưới chân cầu Linh Cảm,  hoạt động kinh doanh, vận chuyển cát của doanh nghiệp Công Tiến diễn ra tấp nập, những núi cát vẫn sừng sững tồn tại. Tại đây, có một hệ thống mương thoát nước từ quốc lộ 8A đã bị cát vùi nên không thể thoát nước được. Đáng nói, bãi tập kết cát trái phép này nằm ngay sát chân cầu Linh Cảm, bên bờ kè Sông La cho thấy vi phạm hành lang an toàn của công trình. Không những thế, để lắp đặt hệ thống máy cẩu lấy cát từ tàu lên bãi đơn vị này đã tự ý thay đổi kết cấu bờ kè làm điểm đặt máy khiến người dân hết sức bất bình.

Bãi tập kết cát trái phép của doanh nghiệp tư nhân Công tiến đang hoạt động nhộn nhịp
Bãi tập kết cát trái phép của doanh nghiệp tư nhân Công Tiến đang hoạt động nhộn nhịp

Mặt khác, tại điểm phản ánh nằm sát QL8A, vị trí thuận lợi nên rất đông phương tiện vận tải mua bán ra vào, làm bụi bay mù mịt khiến môi trường bị ô nhiễm, gây mất an toàn giao thông. Không những vậy, để cho các loại xe vận tải có khối lượng lớn có thể ra vào, công ty Công Tiến đưa ra chủ trương tự ý mở rộng lối đi dẫn xuống bãi tập kết, nguy cơ xâm hại đến chân nền đường QL8A. 

Xà lan tấp nập ra vào bến đưa cát lên bãi tập kết trái phép
Xà lan tấp nập ra vào bến đưa cát lên bãi tập kết trái phép

Ông Hồ Hào Quang – Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ, cho biết: Doanh nghiệp tư nhân Công Tiến đã được cấp phép khai thác mỏ cát, tuy nhiên vị trí bãi tập kết cát dưới cầu Linh Cảm lâu nay là không có hợp đồng thuê đất (trước đây có thuê đất của xã Đức Hòa, nhưng thuê đất trái thẩm quyền nên đã bị thu hồi). Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp di dời đến vị trí khác. Gần đây nhất là tháng 12/2015, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hà Tĩnh cũng đã về kiểm tra, lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ doanh nghiệp giải tỏa bãi tập kết trái phép này. Hiện doanh nghiệp đang làm thủ tục để thuê một vị trí làm bãi tập kết cách cầu Linh Cảm khoảng 200m về phía hạ lưu. Tuy nhiên, hiện chưa có hợp đồng thuê đất theo quy định…”.

Cũng xin được nói thêm, trước đó Báo Điện tử TN&MT cũng đã nhiều lần phản ánh về hoạt động tập kết cát trái phép của doanh nghiệp tư nhân Công Tiến dưới chân cầu Linh Cảm. Năm 2015, sau khi nhận được phản ánh, đích thân Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Nguyễn Văn Việt đã ký Công văn số 560/UBND, yêu cầu địa phương giám sát giải tỏa khu vực sai phạm này và báo cáo lãnh đạo huyện trước ngày 14/5/2015, thế  nhưng đến nay công văn này vẫn còn bỏ ngõ.

Dư luận đang đặt câu hỏi: Đến bao giờ bãi tập kết cát dưới chân cầu Linh Cảm mới được xử lý?. Và có hay không sự tiếp tay để doanh nghiệp thách thức pháp luật, ngang nhiên hoạt động trái phép trong thời gian dài đến như vậy…(?!).

Bài & ảnh: Đức Cảnh - Đức Thắng

Xem thêm

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất