Hà Nội tạm dừng các hoạt động văn hoá tại các di tích, danh lam thắng cảnh

Phạm Văn| 05/02/2020 15:41

(TN&MT) - Nhiều di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội sẽ phải đóng cửa để chống dịch bệnh corona.

Công văn hỏa tốc ngày 4/2/2020 của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội nêu rõ yêu cầu, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hoá tại các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh để tránh tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội 2020.

Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin tới người dân, đồng thời khuyến cáo người dân đeo khẩu trang y tế khi tham gia hoạt động nơi công cộng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát miễn phí khẩu trang cho nhân dân.

Nhiều điểm di tích ở Hà Nội đã đóng cửa theo chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội

Các UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày qua đường dây nóng của thành phố, báo cáo bằng văn bản về Sở VHTT Hà Nội trước 15h thứ ba và thứ sáu hằng tuần.

Thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao cũng lên kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện việc dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hoá tại di tích, danh lam thắng cảnh để phòng, chống dịch, bệnh. Được biết, các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh sẽ bắt đầu đóng cửa từ 16h ngày 4/2/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Được biết, Hà Nội có rất nhiều các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh như: chùa Hương, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ …

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tạm dừng các hoạt động văn hoá tại các di tích, danh lam thắng cảnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO