Hà Nội: Tái diễn tình trạng đổ trộm phân bùn bể phốt đã qua sử dụng

Huy An| 02/07/2020 18:32

(TN&MT) - Thời gian gần đây trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, Hà Nội liên tục tái diễn tình trạng vi phạm về môi trường đổ trộm phân bùn bể phốt “chưa qua xử lý”, cùng với đó là nạn các loại phế thải kể cảthuốc hết hạn sử dụng ra nhánh đường gom, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận.

 

Ngang nhiên xả thải phân bùn bể phốt "chưa qua xử lý" ra ngoài môi trường trên Đại lộ Thăng Long 

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Cầu Diễn cho biết, trong quá trình các công nhân vệ sinh môi trường thực hiện nhiệm vụ duy tu vệ sinh môi trường trên nhánh đường gom Đại lộ Thăng Long ngày 2/7/2020 phát hiện tình trạng xả trộm nhiều m3 phân bùn bể phốt “chưa qua xử lý” trực tiếp ra miệng cống trên nhánh đường gom thuộc đoạn Km10 + 600, qua địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức hướng vào Trung tâm thành phố Hà Nội.

Cụ thể, ngoài số lượng bùn thải phân bùn bể phốt “chưa qua xử lý” trôi xuống cống thoát nước, thì trên miếng cống nói  trên còn nhây nhớt lớp bùn thải phần bùn bể phốt tràn ra lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng cho khu vực.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn - Tổ trưởng Tổ Vệ sinh môi trường Đại lộ Thăng Long, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Cầu  Diễn cho biết: Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng các doanh nghiệp, công ty, đơn vị hoạt  động kinh doanh lĩnh vực hút phân bùn bể phốt xả trộm phân bùn “chưa qua xử lý” ra ngoài môi trường trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long. 

Hàng chục thùng thuốc đã hết hạn sử bỏ bên đường gần Trung tâm Hội nghị quốc gia

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng cho hay, ngay sau khi phát hiện vụ việc vi phạm nghiệm trọng về môi trường nói trên, công nhân vệ sinh môi trường của Chi nhánh Cầu Diễn đã thông báo cho các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng chuyên ngành bao gồm: Cảnh sát Môi trường và chính quyền địa phương vào cuộc truy tìm, cũng như xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức ngang nhiên xả thải chất thải chưa qua xử lý.

Không dừng lại ở đó, cũng trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long mới đây ngày 1/7/2020 xuất hiện hàng chục thùng cát tông chứa thuốc tây y bị bỏ lại bên vệ đường ngay gần khu vực Trung tâm Hội nghị nghị Quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Qua xác minh lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện toàn bộ số lô hàng trên đều là các loại thuốc Tây y đã quá hạn  sử dụng.

Hiện cơ quan chuyên môn phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội đang vào cuộc điều tra làm rõ đơn vị thải bỏ số thuốc đã qua sử dụng nói trên, xử lý theo theo các quy định của pháp luật. Đồng thời liên hệ với công ty, xí nghiệp có chức năng xử lý, tiêu huỷ các loại thuốc này đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tái diễn tình trạng đổ trộm phân bùn bể phốt đã qua sử dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO