Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý vi phạm trong dịp Lễ Hội 2015

06/02/2015 00:00

(TN&MT) – Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội với các quận, huyện, các đơn vị liên quan trên địa bàn TP nhằm rà chuẩn bị tổ chức lễ hội năm 2015

   
(TN&MT) – Đó là chỉ đạo mới nhất của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội với các quận, huyện nơi có tổ chức lễ hội, các đơn vị liên quan trên địa bàn TP nhằm rà soát tình hình chuẩn bị tổ chức lễ hội năm 2015. Theo đó, thành phố sẽ kiên quyết xử lý vi phạm ANTT và vệ sinh môi trường dịp Lễ Hội 2015
   
   
  Đến thời điểm này, các quận huyện trên địa bàn Thủ đô có tổ chức lễ hội, mọi công tác chuẩn bị đã được thực hiện một cách chu đáo, sẵn sàng các điều kiện để đón tiếp du khách thập phương.
   
   
Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý vi phạm ANTT và vệ sinh môi trường dịp Lễ Hội 2015. Ảnh: TL
   
  Theo UBND huyện Mỹ Đức, đơn vị tổ chức Lễ hội Chùa Hương, nhằm khắc phục tối đa hạn chế của năm trước trong công tác tổ chức, UBND huyện đã ban hành một số quy định mới, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ tuyệt đối không được đổi tiền lẻ trong khu vực di tích, lễ hội; không tổ chức dịch vụ karaoke, ca nhạc trong khu vực chùa Thiên Trù…
   
  Bên cạnh các hoạt động thanh tra của Bộ VHTT&DL, Sở VHTT&DL… huyện Mỹ Đức cũng đã thành lập 3 tổ kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm. Huyện cũng bố trí nhân công tăng cường công tác vệ sinh môi trường nơi suối Yến, các khu vực làm lễ chính của di tích.

  Mùa lễ hội năm nay, ngoài các lễ hội lớn diễn ra thường niên, các khu di tích Đền Sóc, Chùa Thầy và Chùa Tây Phương được vinh dự đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt của Chính phủ. Trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, buổi lễ đón bằng sẽ được lồng ghép với lễ khai hội của mỗi địa phương.
   
  Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải định hướng xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ hội năm nay là chu đáo, trang trọng và tiết kiệm, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ về giá trị của di sản, từ đó nghiêm túc thực hiện các quy định chung. Bà Bích Ngọc cũng cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Mỹ Đức đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực lễ hội, lắp đặt thêm nhà vệ sinh lưu động để phục vụ du khách.
   
Hải Ngọc
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý vi phạm trong dịp Lễ Hội 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO