Hà Nội ra quân 'dẹp loạn' vỉa hè: Dẹp xong vẫn 'loạn'

01/03/2017 00:00

(TN&MT) – Sáng ngày 28/2, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với lực lượng cơ sở một số phường trên địa bàn tuần tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm lấn lòng đường, hè phố. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đi khỏi thì hè phố lại trở lại như lúc ban đầu.

Theo ghi nhận của PV vào buổi trưa và chiều ngày 28/2, khi cơ quan chức năng đã nghỉ ngơi hoặc không tuần tra thì các quán dọc đường lại được tuôn ra vỉa hè và lòng đường. Mặc dù trước đó, một người dân đã bị xử phạt 6 triệu đồng vì xả rác bừa bãi.

Lực lượng dân phòng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trực trên phố Hàng Ngang. Ảnh M. Đ
Lực lượng dân phòng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trực trên phố Hàng Ngang. Ảnh M. Đ

Chia sẻ với PV Báo Tài nguyên và Môi trường, một người dân tên Thanh cho biết: “Tôi bán hàng ở trên phố Hàng Ngang, khách để xe ở vỉa hè thì mới vào cửa hàng được. Nếu không cho khách để xe thì khách lại đi chỗ khác mua. Coi như tôi không buôn bán gì được hết”.

Về những người đi bộ, chị Phan Ánh Tuyết cho rằng: “Thực sự đi trên khu phố này không thấy có vỉa hè đâu, tôi thấy ai đi bộ cũng đi giữa lòng đường. Đường đã hẹp, lại thêm đỗ không đúng quy định, trông nhếch nhác và mất đi sự văn minh”.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực quận Hoàn Kiếm vào chiều 28/2:

Mặc dù có lực lượng chức năng nhưng những chiếc xe vẫn nằm trơ ngay cạnh biển cấm lấn chiếm vỉa hè
Mặc dù có lực lượng chức năng nhưng những chiếc xe vẫn nằm trơ ngay cạnh biển cấm lấn chiếm vỉa hè Hàng Bạc
Con phố Hàng Ngang người dân đã dọn dẹp sạch vỉa hè
Con phố Hàng Ngang người dân đã dọn dẹp sạch vỉa hè
Chiếc xe taxi Ba Sao BKS: 30E - 039.33 bất chấp tất cả đỗ ngay điểm đỗ của xe bus trước số 51 Hàng Đường
Chiếc xe taxi Ba Sao BKS: 30E - 039.33 bất chấp tất cả đỗ ngay điểm đỗ của xe bus trước số 51 Hàng Đường
Người dân phớt lờ biến thông báo không để xe, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè ...
Người dân phớt lờ biến thông báo không để xe, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè ...
Ngay cạnh số 50 Đồng Xuân, một công trình xây dựng của Công ty CP Xây dựng và thi công nền móng Thành Đại Lộc chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ
Ngay cạnh số 50 Đồng Xuân, một công trình xây dựng của Công ty CP Xây dựng và thi công nền móng Thành Đại Lộc chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ
Dù trước đó có biển cấm bán hàng, để xe ở lòng đường, vỉa hè nhưng người dân vẫn cố tình bày hàng hóa ra vỉa hè
Dù trước đó có biển cấm bán hàng, để xe ở lòng đường, vỉa hè nhưng người dân vẫn cố tình bày hàng hóa ra vỉa hè và để xe ...
1/3 lòng đường là nơi để xe cho hành khách vào quán ăn
1/3 lòng đường là nơi để xe cho hành khách vào quán ăn
và gần đó, trạm tuần tra, khai báo tạm trú của Hàng Giấy cũng lấn chiếm khá lớn lòng đường của người đi bộ.
và gần đó, trạm tuần tra, khai báo tạm trú của Hàng Giấy cũng lấn chiếm khá lớn lòng đường của người đi bộ.

 PV sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Đức Mậu - Lê Đại

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ra quân 'dẹp loạn' vỉa hè: Dẹp xong vẫn 'loạn'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO