Hà Nội: Nhà xe Sao Việt có “qua mặt” lực lượng chức năng?

Lê Tí - Đình Tùng| 23/04/2021 17:33

(TN&MT) - Ngang nhiên dừng đỗ, bốc hàng, đón – trả khách vô tư ở số 7 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội suốt thời gian dài của Nhà xe Sao Việt nhưng điều lạ kỳ là lực lượng chức năng, mà cụ thể nhất là Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 lại không ngăn chặn, xử lý triệt để.

Tòa soạn Báo Tài nguyên & Môi trường nhận được thông tin của bạn đọc phản ánh về việc Nhà xe Sao Việt chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sapa (và ngược lại) ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách trước số 7 Phạm Văn Đồng.

Đường Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng là tuyến huyết mạch, hàng ngày có hàng trăm lượt xe khách tuyến tỉnh chạy qua nên thường xuyên được lực lượng Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý. Nhưng việc các xe của Nhà xe Sao Việt lại vô tư dừng đỗ, bốc, trả hàng hoá, đón, trả khách trước số 7 Phạm Văn Đồng là điều bất thường.

Ngang nhiên dừng, đỗ trên đường

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, Nhà xe Sao Việt sử dụng số nhà 7 Phạm Văn Đồng, làm văn phòng bán vé. Tuy nhiên, nhà xe đã lợi dụng khoảng trống trước nhà số 7 làm nơi dừng đỗ, bốc, trả hàng hóa, đón, trả khách.

Qua tìm hiểu của phóng viên, thực tế có việc các xe của Nhà xe Sao Việt hoạt động trái phép ở đây. Vậy tại sao hàng ngày có cả chục lượt xe 45 chỗ chạy tuyến cố định Hà Nội - Lào Cai - Sapa (và ngược lại) của Nhà xe Sao Việt hoạt động trái phép tại đây lại chưa bị xử lý triệt để?! Vậy lực lượng Thanh tra Giao thông và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 ở đâu?

Nhiều xe khách mang thương hiệu Sao Việt chen lấn đậu dưới lòng đường bốc hàng và đón, trả khách - ảnh cắt từ video

Trao đổi với ông Trần Quang Trinh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cho biết: Hai tháng gần đây, Đội đã xử lý 14 trường hợp, chủ yếu là dừng đỗ, đón, trả khách… Bắt Nhà xe Sao Việt làm cam kết vì đã vi phạm nhiều lần. Đội đã làm kiến nghị lên Phòng đề nghị xử phạt tăng nặng bổ sung, ví dụ thu lại tem hợp đồng, tạm dừng hoạt động tạm thời… do hành vi vi phạm lập lại nhiều lần.

Ông Trinh cho biết thêm: Tuyến này rất phức tạp, Đội đã kiến nghị lắp camera phạt nguội, vừa mang tính chất minh bạch, hạn chế sức người vì thời đại 4.0 rồi không nhất thiết phải dùng sức người nhiều. Tôi sẽ hỏi Sở xem về cấp giấy phép hoạt động Văn phòng cho Nhà xe Sao Việt xem họ được phép hoạt động như thế nào tại đây, cái này thuộc thẩm quyền trả lời của Sở, mình trả lời không hay.

Hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý, mặc dù cách đó không xa là Trụ sở của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6

Các xe của Nhà xe Sao Việt ngang nhiên dừng đỗ, bốc, trả hàng hoá, đón, trả khách trước số 7 Phạm Văn Đồng

Đề nghị UBND Tp. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý tình trạng Nhà xe Sao Việt dừng đỗ, bốc, trả hàng hoá, đón, trả khách trước số 7 Phạm Văn Đồng, cũng như dọc tuyến Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng… Đồng thời, làm rõ có hay không dấu hiệu "bảo kê" tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhà xe Sao Việt có “qua mặt” lực lượng chức năng?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO