
Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Xuân Việt cũng giao Sở NN&PTNT tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chỉ đạo trên, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12/2014.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội kiên quyết xử lý các lò gạch không phép ở bãi sông tại chuyên mục Môi trường của Báo Nông Nghiệp và Môi trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông Nghiệp và Môi trường xin vui lòng gửi về hòm thư baonnmt@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
HUẾ Từ phế phẩm thân cây chuối và vỏ hàu, một học sinh ở Huế đã tạo nên nón lá và tranh, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, lan tỏa những giá trị văn hóa.
Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp ứng phó dông, lốc, sét, mưa lớn, nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân và ổn định sản xuất nông nghiệp.
Tại khu vực gần cầu Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tình trạng đốt rác trái phép diễn ra thường xuyên khiến người dân 'chìm' trong ô nhiễm, môi trường bị 'bức tử'.
Hơn 50 cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh phường Đại Kim (Hà Nội) đã ra quân tổng vệ sinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6.
Nghệ An Thành phố Vinh đang triển khai công tác vệ sinh, nạo vét Kênh Bắc và Hào thành cổ Vinh để khơi thông, giảm ô nhiễm trước mùa mưa bão.
UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt danh sách đối tượng hưởng lợi nguồn thu từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) năm 2025.
Khoảng ngày 22 - 25/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất ở vùng núi.
HÀ NỘI Sáng 18/5/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.
Tỉnh Đồng Nai thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra nhiều lĩnh vực đối với 80 doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1.
BẮC KẠN 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn; 9/15 xã thuộc huyện Ba Bể đang nằm trong nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Bình Dương khởi công hai khu công nghiệp hơn 1.000 ha, hướng tới phát triển xanh, thông minh và phát thải thấp, đưa Bàu Bàng thành trung tâm công nghiệp vùng phía Bắc.
Bến Tre đã trồng hơn 5 triệu cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, cảnh quan tươi đẹp, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững và đáng sống.