Hà Nội gần trưa sương mù dày đặc, xe cộ phải bật đèn để đi

Hoàng Ngân - Thu Trang| 13/02/2020 09:46

(TN&MT) - Sáng 13/2, đường phố Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn hẹp, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn để đảm bảo an toàn.

Đi một vòng từ các tuyến đường: Lê Văn Lương; Giảng Võ; Nguyễn Thái Học; Lý Thường Kiệt; Quang Trung; Trành Thi; Trần Phú; Kim Mã; Nguyễn Chí Thanh; Trần Duy Hưng... trong buổi sáng 13/2, phóng viên Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường ghi lại hình ảnh Hà Nội mờ ảo trong sương mù dù trời đã gần trưa.

Hà Nội mù mịt trong sương sớm ngày 13/2

Tất cả các phương tiện phải bật đèn

Cảnh trên đường Kim Mã

Cảnh PV Báo TN&MT chụp qua gương chiếu hậu trên đường Trần Phú lúc 8h30

Đâu đâu cũng sương mù dày đặc

Xe cộ các loại đều bật đèn khi di chuyển

Tòa nhà Lotte hàng ngày cao sừng sững nhưng cũng bị sương mù che kín dù phóng viên chỉ đứng cách con đường Liễu Giai

Cảnh trên cầu vượt đường Láng - Nguyễn Chí Thanh

Ngõ nhỏ Trung Kính sương mù cũng bao phủ

Cảnh trên đường Nguyễn Chí Thanh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội gần trưa sương mù dày đặc, xe cộ phải bật đèn để đi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO