Hà Nội: Đại lộ Thăng Long “ngập” trong rác thải

Huy An| 25/02/2020 12:29

(TN&MT) - Nhiều ngày qua, trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, địa bàn thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức và địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải tồn đọng. Điều đáng nói là rác không được thu gom làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Theo phản ánh của người dân rác chất thành đống tại nhiều điểm, nhất là các bãi đất trống hoặc các khu vực xa nhà dân. Đặc biệt, tại khu vực giáp ranh với hầm chiu số 5,  khu vực cầu An Khánh, thuộc km số 10 hướng đi từ Hoà Lạc về Trung tâm thành phố Hà Nội, địa bàn hành chính của xã An Khánh, huyện Hoài Đức và Khu vực thuộc km số 4 hướng từ Trung tâm thành phố đi về phía Hòa Lạc, địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân vô tư xả rác bừa bãi. 

Ông Đỗ Văn Hùng - Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức cho biết: Nguyên nhân của tình trạng rác thải tồn đọng tại đây là do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, thường xuyên lén lút vứt rác ra khu vực ven tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long. Bức xúc hơn là tình trạng xả rác bừa bãi chủ yếu tập trung đoạn qua ngã ba Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long - nơi đang triển khai xây dựng công trình đường đua F1 Hà Nội.

Rác thải ứ đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị khiến người dân địa phương bất an. Nhiều đống rác quá tải, tràn ra cả lòng đường gây cản trở giao thông. Tình trạng trên nếu tiếp tục duy trì không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thu gom và xử lý rác; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh rác thải chất thành từng đống lớn, nhỏ gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long.

Đại lộ Thăng Long “ngập” trong rác thải

Nhiều ngày qua, trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long

Tại khu vực giáp ranh với hầm chiu số 5, thuộc km số 10 hướng đi từ Hoà Lạc về Trung tâm thành phố, địa bàn hành chính của xã An Khánh, huyện Hoài Đức 

Và khu vực thuộc km số 4 hướng từ Trung tâm thành phố đi về phía Hoà Lạc, địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm 

Xuất hiện tình trạng người dân vô tư xả rác bừa bãi

Nguyên nhân của tình trạng này đến từ ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, thường xuyên lén lút vứt rác ra khu vực ven tuyến gom Đại lộ Thăng Long

Rác thải ứ đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị khiến người dân địa phương bất an

Trước thực trang trên thiết nghĩ, các cấp, ngành và chính quyền địa phương cần tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thu gom và xử lý rác; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đại lộ Thăng Long “ngập” trong rác thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO