Hà Nam: Đến 10 giờ sáng 23/5 đã có 64,25% cử tri đi bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp

Việt Linh| 23/05/2021 13:18

(TN&MT) - Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam, tính đến 10 giờ sáng 23/5, đã có 417.831 cử tri Hà Nam đi bầu cử, đạt 64,25%, để lựa chọn những người có đức, có tài để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể là tại thành phố Phủ Lý có 69.673 cử tri đi bầu, đạt 60,47%; huyện Lý Nhân có 100.733 cử tri, đạt 71,46%, huyện Bình Lục có 61.423 cử tri, đạt 56,89%; huyện Thanh Liêm có 60.626 cử tri, đạt 66,77%, huyện Kim Bảng có 64.803 cử tri, đạt 66,36%. thị xã Duy Tiên có 60.572 cử tri, đạt 61,99%

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa cùng các đại biểu dự lễ khai mạc tại điểm bầu cử số 5 xã Thi Sơn, Kim Bảng.

Trước đó, 109/109 xã, phường, thị trấn đã lập, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo quy định, với tổng số cử tri toàn tỉnh là hơn 651.000 người. Việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thực hiện theo từng đơn vị bầu cử. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Nam bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.

Hà Nam đã có 64,25% cử tri đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam, tỉnh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu được bầu là 6 người; 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 50 đại biểu được bầu; 43 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện với 201 đại biểu được bầu; 696 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với 2.708 đại biểu được bầu.

Cử tri đọc tiểu sử, xem danh sách niêm yết tại tổ bầu cử.

Tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Hà Nam, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được thực hiện nghiêm để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

Công tác tổ chức khai mạc trang nghiêm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định. Tỉnh Hà Nam bố trí đủ nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Các cử tri thực hiện nghiêm quy định về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Đến 10 giờ sáng 23/5 đã có 64,25% cử tri đi bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO